Quảng Bình, Quảng Trị rút đề nghị xin Trung ương hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị vừa rút đề nghị xin Trung ương hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán do đã cân đối được nguồn lực hỗ trợ người dân.

Hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị xin rút đề nghị hỗ trợ gạo cho người dân dịp Tết Giáp Thìn. (Ảnh minh họa)
Hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị xin rút đề nghị hỗ trợ gạo cho người dân dịp Tết Giáp Thìn. (Ảnh minh họa)

Ngày 24/1, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Bộ Tài Chính về việc rút khỏi danh sách xin hỗ trợ gạo cho Nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

UBND tỉnh Quảng Trị đã rà soát và nhận thấy có thể tự cân đối nguồn lực để đảm bảo đời sống cho Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền nên xin rút đề nghị Trung ương hỗ trợ 991,530 tấn gạo cứu đói.

Trước đó, ngày 15/1, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản báo cáo tình hình đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng hỗ trợ 991,530 tấn gạo cứu đói.

Số gạo trên nhằm hỗ trợ cho 13.634 hộ với 66.102 nhân khẩu thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi đang gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh Quảng Trị khó khăn, nguồn lực của địa phương không đảm bảo để bù hụt thu ngân sách, nên địa phương đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ 250 tỉ đồng, 50 tỉ đồng còn lại tỉnh sẽ rà soát, cắt giảm và huy động các nguồn lực khác để bù hụt thu.

Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” quyên góp gần 20 tỉ đồng để chăm lo cho người nghèo.

Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” quyên góp gần 20 tỉ đồng để chăm lo cho người nghèo.

Trao đổi tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho hay, Quảng Trị có đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính hỗ trợ cho Quảng Trị 250 tỉ đồng để đảm bảo cân đối ngân sách.

Dù ngân sách địa phương còn khó khăn, nhưng Chính phủ còn phải lo cho nhiều địa phương khác nữa. Những năm qua, đến Tết tỉnh Quảng Trị lại xin gạo hỗ trợ cho người nghèo, nhưng năm nay địa phương thống nhất rút văn bản xin gạo hỗ trợ.

“Chúng tôi cân nhắc và thấy có thể cân đối nguồn lực để hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn nên xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo”, ông Nguyễn Đăng Quang nói.

Tương tự, UBND tỉnh Quảng Bình cũng vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành Trung ương xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân trong dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạt 2024.

Cuối tháng 12/2023, tại văn bản báo cáo tình hình đời sống Nhân dân trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Bình đề xuất các bộ, ngành xem xét, báo cáo Thủ tướng hỗ trợ 1.757.085kg gạo cứu đói cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạt 2024.

Tuy nhiên, sau khi cân đối lại nguồn lực, tỉnh xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo để Chính phủ hỗ trợ các địa phương khác khó khăn hơn.

Quảng Bình tự bố trí kinh phí để bảo đảm đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết và kỳ giáp hạt 2024.

Tỉnh Quảng Bình cũng trích ngân sách để chi 1 triệu đồng/hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trước đó, Quảng Trị tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái” để quyên góp kinh phí chăm lo cho người nghèo. Tại chương trình đã thu được tiền và hiện vật với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Số tiền xã hội hóa chăm lo cho người nghèo năm nay quyên góp được ít hơn so với năm 2023, nhưng địa phương sẽ cân đối được, đảm bảo không có trường hợp thiếu đói và có quà Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ