Quảng Bình, Quảng Ngãi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 về từ vùng dịch

GD&TĐ - Ngành Y tế Quảng Bình cho biết, ghi nhận 16/33 ca Covid-19 liên quan đến vùng dịch. Còn tại Quảng Ngãi thêm 21 ca dương tính Covid-19 thì có 6 ca là người về từ Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 16/11 đến 6 giờ ngày 17/11), Quảng Bình ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 5 ca trong khu phong tỏa, 9 ca trong khu cách ly, 14 ca là người trở về từ vùng dịch, 2 ca là F1 của người về từ vùng dịch, 3 ca là F1 của chùm ca bệnh Đồng Lê.

Tổng số ca toàn tỉnh Quảng Bình từ trước tới nay hiện là 2.266 ca, trong đó 2.046 ca khỏi bệnh, 214 bệnh nhân đang điều trị, 6 ca tử vong.

Hiện Quảng Bình có 1.422 trường hợp đang cách ly tập trung, 2.943 trường hợp đang cách ly tại nhà. Cả 2 số này đều tăng so với ngày trước đó.

Thống kê cho thấy hiện có 599.294 người tại Quảng Bình đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó 102.179 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Chỉ số này cho thấy tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Quảng Ngãi: Ghi nhận 21 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

Sáng 17/11, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 21 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca cộng đồng. Hai ca bệnh cộng đồng là hai mẹ con ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh (Thị xã Đức Phổ).

Khu vực phong tỏa ghi nhận 11 ca mắc Covid-19. Ngoài ra, còn có 5 ca bệnh là F1 của các ca Covid-19 đã được công bố trước đó, đang cách ly tập trung. 3 ca bệnh ở huyện Sơn Hà là người về từ vùng dịch, trong đó, 1 ca ở thôn Làng Dầu, thị trấn Di Lăng về từ Thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca ở thôn Gò Gạo, xã Sơn Thành về từ tỉnh Đồng Nai và 1 ca ở thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ về từ tỉnh Bình Dương.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 2.115 ca Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.