Quảng Bình: Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn

GD&TĐ - Trong hai ngày 15-16/5/2019, tại tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Quảng Bình, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn, chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn tại Quảng Bình.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn tại Quảng Bình.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa, sâu sắc sẽ giúp thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân hiểu biết về ý nghĩa của đường Trường Sơn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Với hành trình thăm lại chiến trường xưa, thăm các di tích lịch sử đường Trường Sơn tại tỉnh Quảng Bình tại Ngã Tư Trạ Ang; dâng hương tại Đền thờ các Liệt sỹ đường 20 Quyết thắng và Hang Tám Cô; Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Trường Sơn - Bến phà Long Đại… là những địa điểm lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Quân và dân tỉnh Quảng Bình nói riêng, cả nước nói chung.

Hành trình về nguồn thăm lại di tích lịch sử Bến phà Long Đại (Quảng Ninh - Quảng Bình)
 Hành trình về nguồn thăm lại di tích lịch sử Bến phà Long Đại (Quảng Ninh - Quảng Bình)

Một điểm nhấn trong hoạt động tuyên truyền là các hình ảnh, tư liệu lịch sử về bộ đội Trường Sơn, TNXP và các lực lượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên đường Trường Sơn với nội dung “Ký ức Trường Sơn” .

Chương trình nghệ thuật “Đường Trường Sơn - Đường Hòa bình” được tổ chức nhằm tái hiện cuộc sống chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nơi tuyến lửa đồng thời. Đó chính là thông điệp hòa bình, khát vọng hòa bình luôn là thông điệp xuyên suốt trong hành trình để gửi gắm đến giới trẻ với sự biết ơn, tự hào trên con đường Trường Sơn lịch sử, con đường của hoà bình.

Triển lãm với hơn 300 tài liệu gốc với nội dung gồm 2 phần: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và “Phát huy truyền thống”. Triển lãm giới thiệu tới đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và những mốc son tiêu biểu của quân đội và lực lượng TNXP trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Những đóng góp to lớn của những người lính Trường Sơn và TNXP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc và sự biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay.

Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện Hòa bình” số 7 năm 2019 với chủ đề “Đường Trường Sơn - Đường Hòa bình”. Đây là bản hoà ca đặc biệt linh thiêng giữa đất trời Quảng Bình, nơi đánh dấu những năm tháng thanh xuân Anh hùng bất khuất không thể nào quên của những người thanh niên xung phong thế hệ Hồ Chí Minh.  

Tặng quà cho học sinh vùng khó khăn tại tỉnh Quảng Bình
 Tặng quà cho học sinh vùng khó khăn tại tỉnh Quảng Bình

Nhân dịp này, Ban tổ chức phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam và các nhà hảo tâm trao tặng 60 sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu đồng cho các đại biểu Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng 60 học bổng cho sinh viên là con Liệt sỹ, con Thương binh, con bộ đội Trường Sơn, con cựu TNXP có thành tích tốt trong học tập trị giá 600 triệu đồng tại 6 tỉnh Bắc Trung bộ và tổ chức các hoạt động khám, cấp thuốc cho người dân, sửa chữa nhà ở cho cựu TNXP, Bộ đội Trường Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ngoài ra, Đoàn khối cơ quan Trung ương và Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các tỉnh thành Đoàn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Đây là những phần quà có ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm của thế hệ trẻ tri ân các Liệt sỹ, Thương binh, Bộ đội Trường Sơn và cựu TNXP đã cống hiến cho đất nước.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.