Quảng Bình: Một cán bộ biên phòng tử nạn khi đang làm nhiệm vụ

GD&TĐ - Trong khi đang trực gác tại bốt gác của trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, trung tá Lê Quang Trung (SN 1970) đã bị xe container đâm vào bốt gác làm cán bộ này tử nạn.

Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nơi xảy ra vụ tai nan làm một cán bộ biên phòng tử nạn
Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nơi xảy ra vụ tai nan làm một cán bộ biên phòng tử nạn

Ngày 18/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Chiều tối 17/7 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một Trung tá biên phòng tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 phút, ngày 17/7, tại Km141+100 Quốc lộ 12A (khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, thuộc bản Cha lo, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá), xe Container mang BKS 43C – 042.87 kéo theo Rơ-moóc mang BKS 43R – 016.87 do tài xế Mai Minh Nhật (sinh năm 1986, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển theo hướng từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam.

Khi đến khu vực nhà điều hành cửa khẩu xe Container trên bị hỏng nên tài xế xuống xe để sửa, khi sửa xong tài xế không có mặt trên xe thì xe bị tự trôi và đâm thẳng vào bốt gác của trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Hậu quả, Trung tá Lê Quang Trung (sinh năm 1970, quê xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) đang trực gác tại bốt gác tử vong, bốt gác của trạm bị xe Container lùa nát. Tại thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có Trung tá Lê Quang Trung đang ngồi làm nhiệm vụ phía trong bốt gác.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Birmingham, Anh giảm học phí cho sinh viên từ Ấn Độ và Đông Nam Á.

Đại học Anh giảm học phí quốc tế

GD&TĐ - Nhiều trường đại học tại Anh đang áp dụng mức giảm học phí lên tới 5 nghìn bảng Anh mỗi năm để thu hút sinh viên quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt.

Thầy và trò Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Thanh Hóa) trong giờ học.

Gặp khó khi thực hiện chính sách

GD&TĐ - Nghị định 66/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn.