Quảng Bình: Khen thưởng VĐV đạt thành tích cao tại Seagame 30

GD&TĐ - Ngày 18/12, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các vận động viên thể thao tỉnh Quảng Bình đạt thành tích cao tại Seagame 30.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen cho các vận động viên đạt huy chương tại Seagame 30.
Ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen cho các vận động viên đạt huy chương tại Seagame 30.

Tại SEA Games 30, các vận động viên tỉnh Quảng Bình tham gia thi đấu trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành được 6 Huy chương (trong đó có 3 HCV, 2HCB và 1HCĐ) đồng thời phá 2 kỷ lục SEA Games.

Ở môn Bơi, VĐV Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng nội dung 400m, 1500m tự do, 2 Huy chương Bạc nội dung 10km và tiếp sức 4 x 200m. Phá 2 kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m với thành tích 3’49’’08 và cự ly 1500m với thành tích 14’58’’14.

Ở môn Điền kinh, VĐV Hoàng Thị Ngọc cùng với các đồng đội là Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4 x 400m nữ, với thành tích 3’34’’44.

Ở môn đua thuyền Canoeing, vận động viên Dương Anh Đức giành Huy chương Đồng cự ly 200m C1.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh gia cao và tự hào về thành tích mà các vận động viên Quảng Bình đã đạt được.

Ông Dũng đẫ biểu dương những nỗ lực cố gắng của các vận động viên, hi vọng tại Olympic Tokyo 2020 VĐV Nguyễn huy Hoàng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Đối với những VĐV đạt thành tích cao, tỉnh Quảng Bình sẽ có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các em tập luyện, thi đấu, góp phần nâng cao thành tích của thể thao thành tích cao tỉnh nhà.  

Với những thành tích của các VĐV đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng Bằng Khen và thưởng nóng cho 3 vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Thị Ngọc và Dương Anh Đức vì đã có thành tích xuất sắc tại Seagame 30.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ