Quảng Bình hướng tới hợp tác đào tạo với Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình mong muốn Trường Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) tạo điều kiện về học bổng, chế độ khác cho sinh viên.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình tặng quà lưu niệm cho đại diện Trường Đại học Udon Thani Rajabhat, Thái Lan.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình tặng quà lưu niệm cho đại diện Trường Đại học Udon Thani Rajabhat, Thái Lan.

Sáng 6/4, Sở GD&ĐT Quảng Bình làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Sở GD&ĐT Quảng Bình thông tin một số nét nổi bật về tình hình phát triển giáo dục của địa phương, đại diện Trường Đại học Udon Thani Rajabhat đã giới thiệu thế mạnh về công tác đào tạo và hợp tác quốc tế của trường.

Theo đại diện Trường Đại học Udon Thani Rajabhat, nhiều năm qua, nhà trường đã mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều trường học ở các nước trên thế giới và một số cơ sở đào tạo của Việt Nam. Qua đó, Trường mong muốn hợp tác với Quảng Bình trong trao đổi chuyên môn và một số lĩnh vực khác nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Sở GD&ĐT Quảng Bình lẫn Trường đại học Udon Thani Rajabhat đều mong muốn được hợp tác về giáo dục trong thời gian tới.

Sở GD&ĐT Quảng Bình lẫn Trường đại học Udon Thani Rajabhat đều mong muốn được hợp tác về giáo dục trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình và Trường Đại học Udon Thani Rajabhat đã trao đổi với nhau nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phát triển giáo dục, như: Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; công tác đổi mới GD&ĐT; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; công tác đánh giá chất lượng học sinh; kinh nghiệm quản lý giáo dục…

Đại diện Sở GD&ĐT Quảng Bình bày tỏ mong muốn được hợp tác với Thái Lan và mong nhà trường tiếp tục tạo điều kiện về học bổng cũng như các chế độ liên quan khác cho sinh viên Quảng Bình nói riêng, sinh viên Việt Nam nói chung khi theo học tại trường.

Sau buổi làm việc với Sở GD&ĐT, đoàn công tác của Trường Đại học Udon Thani Rajabhat đi tham quan thực tế và học tập, trao đổi kinh nghiệm với Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Trường tiểu học Đồng Mỹ, Trường THCS Hải Đình (TP. Đồng Hới).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.