Quảng Bình: Hàng chục người thâu đêm tìm kiếm 3 học sinh mất tích

GD&TĐ - Nhóm 3 học sinh lớp 8 tại tỉnh Quảng Bình rủ nhau đi chơi, sau đó mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 học sinh.

Lực lượng chức năng thức thâu đêm tìm kiếm tung tích các học sinh.
Lực lượng chức năng thức thâu đêm tìm kiếm tung tích các học sinh.

Sáng 28/6, lãnh đạo UBND thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, khuya ngày 27 đến rạng sáng 28/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 em học sinh mất tích.

Được biết, cả 3 học sinh đều học lớp 8 tại Trường THCS thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, nhóm 3 học sinh nói trên (chưa xác định cụ thể danh tính) rủ nhau đi chơi. Tuy nhiên, sau đó cả 3 em đều mất liên lạc với gia đình. Người nhà đi tìm thì phát hiện thấy xe đạp và điện thoại của 3 em để trên bờ sông Dinh. Nghi ngờ các em bị đuối nước nên báo với chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.

Khoảng 17h30 cùng ngày, UBND thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch nhận được thông tin và yêu cầu tìm kiếm từ gia đình 3 học sinh trên địa bàn.

Sau khi nhận tin báo, UBND huyện Bố Trạch đã điều động các lực lượng gồm công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, hội xung kích và rất đông người dân tiến hành tìm kiếm.

Hàng chục người đã sử dụng đèn pin, rồi dàn hàng ngang trên sông để tìm kiếm tung tích 3 học sinh. Đến sáng nay, 28/6, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 3 học sinh.

Hiện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và gia đình đang phối hợp tiến hành các thủ tục mai táng cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Hưng Yên tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT ngày 19/3.

Trung tâm GDTX và trường ngoài công lập tập trung ôn tập giai đoạn nước rút

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Công tác giảng dạy, ôn tập ở giai đoạn nước rút đặt ra áp lực không nhỏ đối với ngành Giáo dục Hưng Yên, đặc biệt ở khối giáo dục thường xuyên (GDTX) và các trường THPT tư thục - nơi tập trung tỷ lệ đáng kể học sinh kiến thức chưa vững, khả năng tự học hạn chế.