Quảng Bình: Đi tìm mẹ, hai chị em bị lạc hơn 10 km

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong đêm tối, hai cháu nhỏ tại Quảng Bình bị lạc, không nhớ đường về nhà, đã được tổ CSGT kịp thời giúp đỡ, đưa về bàn giao cho gia đình.

Lực lượng CSGT hỗ trợ đưa 2 cháu về nhà bàn giao cho gia đình.
Lực lượng CSGT hỗ trợ đưa 2 cháu về nhà bàn giao cho gia đình.

Ngày 1/7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào lúc 21h ngày 29/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chuyên đề tại km 696 + 500 trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn ngã tư Cam Liên, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện hai cháu bé đang đi bộ trên đường.

Trong đêm tối, thấy các cháu có biểu hiện mệt mỏi, sợ sệt, nghi ngờ bị lạc nên tổ tuần tra đã tiếp cận hỏi thăm. Được biết, hai cháu tên là Ngô Thị H.L (SN 2007), cháu nhỏ tên Ngô Thị M.D (SN 2012). Các cháu cho biết, ba là Ngô Văn Dao và mẹ tên là Ngô Thị Thu, nhà ở xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Hai cháu bị lạc là do đi tìm mẹ vì mẹ đi đâu không rõ.

Trong đêm tối, các cháu đi bộ và không thể nhớ được đường về nhà. Địa điểm các cháu bị lạc đường cách nhà khoảng 10km.

Sau khi xác minh được thông tin, Tổ tuần tra, kiểm soát CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã sử dụng xe ô tô tuần tra đưa hai cháu về nhà an toàn trong sự vui mừng của gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ