Quảng Bình: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học

GD&TĐ - Ngày 29/8. Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình cho biết, năm học 2020 - 2021 sẽ tập trung thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”…

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ cho hai Công đoàn Giáo  
dục cơ sở xuất sắc của tỉnh Quảng Bình.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ cho hai Công đoàn Giáo dục cơ sở xuất sắc của tỉnh Quảng Bình.

Ông Nguyễn Tất Thiện, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình chia sẻ, năm học 2019-2020 có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn ngành đã bám sát chỉ đạo, triển khai hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong công chức, viên chức, lao động đúng kế hoạch, có hiệu quả, động viên được đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành Giáo dục Quảng Bình có 39 công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 2.246 người, trong đó nữ có 1.442 người, chiếm tỷ lệ 64,20%.

Năm học vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong dạy và học, nhưng Công đoàn ngành luôn giữ vững lập trường, tư tưởng ổn định, yên tâm công tác và có ý thức trách nhiệm hơn đối với cộng đồng trong công tác chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19;

Tích cực xây dựng các tập thể nhà trường vững mạnh, dân chủ, đoàn kết, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng luôn đư­ợc các tổ chức công đoàn trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đời sống một số nhà giáo và người lao động gặp nhiều khó khăn, nhất là những công đoàn viên trong các đơn vị ngoài công lập và hợp đồng trong các đơn vị công lập.

Việc giải quyết nơi ở cho giáo viên xa nhà ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn vẫn là bài toán khó đối với chính quyền cũng như công đoàn các cấp.

Những chính sách về tuổi nghỉ hưu, các vấn đề liên quan đến sắp xếp đội ngũ giáo viên và chế độ chính sách nhà giáo… đang đặt ra nhiệm vụ nặng nề đối với tổ chức Công đoàn ngành trong thời gian tới.

Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ngành trong năm học mới 2020-2021 sẽ tập trung thực hiện chủ đề hoạt động năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. chú trọng tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.