Quảng Bình: Cá chết trôi dạt vào bờ biển

GD&TĐ - Chiều 15/4, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình xác nhận việc trên nhiều bãi biển ở các địa phương xảy ra tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ biển.

Cơ quan chức năng kiểm tra thực trạng việc cá chết hàng loạt tại các bãi biển ở Quảng Bình
Cơ quan chức năng kiểm tra thực trạng việc cá chết hàng loạt tại các bãi biển ở Quảng Bình

Cụ thể tại các điểm như vùng biển xã Quảng Đông (Quảng Trạch), dọc theo các vùng biển gần bờ thuộc các huyện Bố Trạch, TP Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy…

Không chỉ xác cá trôi dạt vào bờ biển mà ở các mép nước xảy ra tình trạng cá nổi lên mặt nước, bơi chậm…

Hiện tượng này xuất hiện từ ngày 10/4 cho đến nay.

Nhiều người dân cho biết: Những ngày trước, tàu đánh cá của ngư dân đã phát hiện cá chết hàng loạt hoặc nổi lờ đờ. Mấy chục năm làm nghề biển, tôi chưa bao giờ gặp tình trạng này. Vậy nên ngư dân rất ngại việc đánh bắt cá trong tình trạng như vậy.

Theo Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình, các loại cá biển chết chủ yếu sống ở tầng đáy biển ven bờ như cá phèn, cá phèn đổng, cá đục, cá liệt, cá bò...

Chi cục cũng đã ghi nhận tình trạng cá chết bất thường trong các lồng nuôi của một số nhà hàng nổi trên sông Nhật Lệ. Số liệu thống kê ban đầu cho thấy, có gần 1 tấn các loại cá như cá mú, cá hồng, cá ong của các chủ nhà hàng bị chết.

Ông Hoàng Viết Thông - Chi cục phó Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình - cho biết: Hiện cơ quan chức năng tỉnh đã lấy mẫu nước biển, mẫu cá biển chết để kiểm tra nhằm làm rõ nguyên nhân tình trạng cá chết bất thường nói trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ