Quảng Bình: Bắt xe chở thuốc lá không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Trong lúc Hà đang vận chuyển hàng trăm cây thuốc zet và Hero do nước ngoài sản xuất trên đường từ Nam ra Bắc thì bị lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Bình phát hiện…

Số thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ được  vận chuyển trên xe ô tô bị lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Bình phát hiện bắt giữ
Số thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển trên xe ô tô bị lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Bình phát hiện bắt giữ

Tin từ phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình: Vào khoảng 19h ngày 10/3, tại Km 1001 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hàm Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình thì lực lượng này phát hiện một chiếc xe con mang biển kiểm soát 74A – 051.14 có nhiều nghi vấn chạy từ hướng Nam ra Bắc.

Ra tín hiệu dừng kiểm tra xe lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở nhiều cây thuốc lá ngoại như Zet và Hero. Lái xe đã không xuất trình được các loại giấy tờ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua đấu tranh, lái xe tên Lê Thanh Hà (SN 1970) trú tại Tp. Đông Hà tỉnh Quảng Trị cho biết, số thuốc lá này được vận chuyển từ Quảng Trị ra địa bàn các tỉnh phía bắc để tiêu thụ.

Trị giá lô thuốc lá không rõ nguồn gốc này ước tính trên 70 triệu đồng.

Hiện tại, lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo luật định.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ