Quảng Bình: Bắt lô hàng nhiều loại đồ chơi bạo lực

GD&TĐ - Ngày 19/12, tin từ Cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phát hiện và thu giữ nhiều súng, cung tên, đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất. Trị giá lô hàng “bạo lực” này ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Lô hàng đồ chơi "bạo lực" cho trẻ em bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Lô hàng đồ chơi "bạo lực" cho trẻ em bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Theo đó, vào ngày 17/12 trên QL1A đoạn qua huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng tiến hành đón dừng phương tiện vận tải mang BKS 51D-424.60 do ông Vũ Văn Phong trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình điều khiển.

Qua kiểm tra phương tiện đã phát hiện trên xe có vận chuyển 14.500 khẩu súng, bộ cung tên đồ chơi các loại do Trung Quốc sản xuất; 3.550 bộ đồ chơi trẻ em các loại do Trung Quốc sản xuất và 960 hộp ô mai do Trung Quốc sản xuất.

Toàn bộ tang vật vi phạm trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa ngay tại thời điểm kiểm tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).