Quảng Bình: Bắt đối tượng tàng trữ, vận chuyển gần 12.000 viên ma túy tổng hợp

GD&TĐ - Ngày 31/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Lệ Thủy đấu tranh thành công chuyên án ma túy, thu giữ gần 12.000 viên ma túy hồng phiến và bắt giữ một đối tượng.

Đối tượng Tống Thị Nhật Xuân cùng tang vật tại cơ quan công an.
Đối tượng Tống Thị Nhật Xuân cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo đó, qua thời gian xác lập "Chuyên án Bí số 1221-T", vào khoảng 23h10, ngày 30/12, tại khu vực ngã ba Cam Liên (xã Cam Liên, huyện Lệ Thủy), lực lượng công an đã tiến hành phá án.

Tại đây, lực lượng công an đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô mang BKS 74A-116.39 do Hồ Quang H. (SN 1983, trú tại khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển, chở theo là Tống Thị Nhật Xuân.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi xách của Xuân có 1 bọc ni lon màu trắng bên trong chứa 6.000 viên nén dạng thuốc tân dược hình tròn.

Bước đầu, Tống Thị Nhật Xuân khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Số ma túy này được đối tượng đưa từ huyện Cam Lộ, Quảng Trị ra để bán cho các đối tượng quen biết qua mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thì bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp với Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Xuân.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 bọc nilon màu trắng, bên trong chứa 5.858 viên nén ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tổng số ma túy thu giữ được là 11.858 viên và các tang vật khác gồm: 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.