Quảng Bình: Bắt đối tượng nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

GD&TĐ - Từ Lào trở về Việt Nam, thế nhưng khi đến khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Sơn không làm thủ tục nhập cảnh mà đi bộ men theo hàng rào ở bãi xe để nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly y tế.

Lưu Văn Sơn nhập cảnh trái phép để trốn cách ly y tế: Ảnh: Đ.T
Lưu Văn Sơn nhập cảnh trái phép để trốn cách ly y tế: Ảnh: Đ.T

Sáng 9/11, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và xử phạt một trường hợp trốn tránh các thủ tục nhập cảnh để không phải cách ly y tế.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 8/11, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, lực lượng kiểm tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cha Lo phát hiện và bắt giữ Lưu Văn Sơn (SN 1979) quê tại tỉnh Nghệ An đang đi từ hướng Lào về Việt Nam.

Sơn khai nhận, khoảng 8h cùng ngày, Sơn đi nhờ xe từ BuaLaPha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) đến khu vực CKQT Cha Lo. Sau đó, đi bộ men theo hàng rào ở bãi xe đang chờ làm thủ tục để tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và trốn tránh cách ly y tế.

Lưu Văn Sơn bị cơ quan chức năng xử phạt với các vi phạm hành chính về các hành vi “Qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định” và “Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Hiện, lực lượng chức năng đã đưa Lưu Văn Sơn đi cách ly y tế theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ