Chính phủ vừa ban hành “Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là lần đầu tiên, truyền thông hình ảnh quốc gia được đặt trong một khuôn khổ chiến lược tổng thể, gắn chặt với mục tiêu phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo chiến lược, quảng bá hình ảnh Việt Nam không chỉ nhằm giới thiệu đất nước, con người và văn hóa, mà hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia có sức cạnh tranh, tạo dựng niềm tin, thiện cảm và sự quan tâm lâu dài của cộng đồng quốc tế. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có hình ảnh và thương hiệu mạnh tại châu Á, từng bước nâng cao thứ hạng về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia, tăng sức hấp dẫn về du lịch, đầu tư, hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa.
Điểm quan trọng của chiến lược là yêu cầu xây dựng hệ thống thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất, làm nền tảng xuyên suốt cho các hoạt động truyền thông ra nước ngoài. Thay vì truyền thông rời rạc, phân tán theo từng lĩnh vực hay địa phương, chiến lược hướng tới sự đồng bộ trong cách kể câu chuyện về Việt Nam, bảo đảm tính nhất quán, chuyên nghiệp và phù hợp với từng nhóm công chúng quốc tế.
Về nội dung, chiến lược xác định trọng tâm truyền thông là hình ảnh một Việt Nam ổn định, hòa bình, nhân văn, sáng tạo và trách nhiệm, gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa, con người và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Các “câu chuyện Việt Nam” được lựa chọn để lan tỏa ra thế giới không chỉ là di sản hay truyền thống, mà còn là những giá trị đương đại, sáng kiến, nhân vật và mô hình phát triển tiêu biểu.
Chiến lược cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, phân phối nội dung đa ngôn ngữ trên các nền tảng truyền thông xuyên biên giới.
Bên cạnh các kênh báo chí truyền thống, việc tăng cường hiện diện của Việt Nam trên môi trường số và mạng xã hội quốc tế được coi là giải pháp then chốt để tiếp cận hiệu quả các nhóm công chúng trẻ và toàn cầu.
Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng để Việt Nam chủ động định vị hình ảnh quốc gia, gia tăng sức mạnh mềm và tạo nền tảng thuận lợi cho tiến trình hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.