Quần thể di tích đền Cao đón nhận bằng di tích cấp quốc gia

GD&TĐ - Lễ hội đền Cao thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa tổ chức khai hội truyền thống năm 2018. Dịp này, Quần thể di tích đền Cao cũng vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia do Bộ VH-TT&DL trao tặng.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Đặng Thị Bích Liên trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia quần thể khu di tích đền Cao
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Đặng Thị Bích Liên trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia quần thể khu di tích đền Cao

Quần thể di tích đền Cao gồm 4 di tích: Đền Cao, đền Cả, đền Bến Tràng và đền Bến Cả. Đây là di tích lịch sử, gắn liền với với chiến công oai hùng của 5 vị tướng họ Vương, có công phù giúp vua Lê Đại Hành chiến thắng giặc Tống xâm lược vào thế kỷ thứ X.

Trải qua hơn 1000 năm lịch sử, các ngôi đền thờ phụng 5 đức Thánh họ Vương vẫn uy linh trầm mặc, trường tồn giữa vùng không gian văn hóa tâm linh đặc biệt.

Hiện nay, khu di tích vẫn lưu giữ 12 đạo sắc phong, ngọc phả, hàng trăm bức hoành phi, câu đối, đại tự ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp oai hùng, hiển hãnh của 5 đức thánh họ Vương.

Quần thể khu di tích được xây dựng trên nhiều vị trí khác nhau trong không gian rộng gần 1 km. Qua nhiều lần trùng tu vào thời hậu Lê, thời Nguyễn và những năm gần đây nhưng các di tích đều tuân thủ theo kiến trúc truyền thống, tạo thành một tổng thể kiến trúc hài hòa, có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật.

Quần thể di tích đền Cao đón nhận bằng di tích cấp quốc gia  ảnh 1

Tại lễ trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia cho quần thể di tích nhân dịp khai hội, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh và xã An Lạc cần có kế hoạch quy hoạch bảo tồn quần thể di tích làm cơ sở cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch hàng năm tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích đang xuống cấp, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ di tích vào việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, định hướng việc công đức phù hợp, nhằm bảo đảm đúng với nội dung, tín ngưỡng của di tích.

Về lễ hội, theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, cần duy trì nghi thức, nghi lễ ở các điểm di tích diễn ra lễ hội truyền thống. Lễ hội phải do cộng đồng đảm nhận và thực hành, chính quyền địa phương bảo đảm công tác an ninh trật tự.

Quần thể di tích đền Cao đón nhận bằng di tích cấp quốc gia  ảnh 2

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội truyền thống đền Cao năm 2018 (từ 9-11/3/2018, tức từ 22-24 tháng Giêng năm Mậu Tuất), bên cạnh sự kiện đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia quần thể di tích, BTC đã triển khai nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như:

Lễ mộc dục, tế khai xuân; hội thi giã bánh giầy, nấu chè kho; rước kiệu từ đền Cao, đền Bến Cả, đền Bến Tràng về đền Cả; tế hội đồng, lễ ban “Khước Thánh”, lễ tế nghinh, lễ rước bộ, tế yên vị; tưởng niệm ngày mất của 5 đức Thánh họ Vương; giao lưu các CLB hát chèo thị xã Chí Linh; tổ chức giải thể thao và các trò chơi dân gian truyền thống…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.