Quận Nam Từ Liêm đề xuất tiếp nhận 520 học sinh vào Trường Tiểu học Tây Mỗ 3

GD&TĐ - Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm sẽ đề xuất với Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tiếp nhận 520 học sinh vào Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 trong thời gian tới.

Các phụ huynh có mặt từ sớm để được gặp, đối thoại với lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.
Các phụ huynh có mặt từ sớm để được gặp, đối thoại với lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.

Đảm bảo quyền lợi học sinh

Liên quan đến việc hàng trăm người dân sinh sống tại KĐT Vinhomes Smart City Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có nguyện vọng cho con chuyển vào học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, lãnh đạo UBND quận cùng đại diện Phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm đã có buổi trao đổi thông tin chính thức với phụ huynh trong chiều 23/8.

Ngay từ đầu giờ chiều, tại hội trường Trung tâm văn hóa phường Tây Mỗ đã có rất đông phụ huynh có mặt để chờ gặp mặt, đối thoại với lãnh đạo quận. Phụ huynh yêu cầu làm rõ vấn đề minh bạch trong tuyển sinh. Nhiều em phải đi học xa nhà 4-5km dù nhà đối diện Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 nên mong con được học gần nhà.

Theo tìm hiểu, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ Trường Tiểu học Tây Mỗ. Hiện tại, UBND quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận 520 đơn của phụ huynh có nguyện vọng cho con chuyển về học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3; đa số là học sinh lớp 2, 3, 4, 5.

mo 1.jpg
Đại diện lãnh đạo UBND quận, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cùng đối thoại với phụ huynh.

Bà Đỗ Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khẳng định, nguyện vọng của phụ huynh là chính đáng và phù hợp. Về mặt phương án, quận Nam Từ Liêm thống nhất sẽ cố gắng tiếp nhận tất cả nguyện vọng của phụ huynh được học tại các trường công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Tuy nhiên, việc này đang vướng về cơ chế vì quận cần chỉ tiêu bổ sung từ Sở GD&ĐT Hà Nội. Đồng thời phải có thời gian để rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Do đó, sớm nhất ngày 27/8 mới có kết quả tiếp nhận 520 học sinh về Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

"Chúng tôi sẽ xây dựng nguyên tắc tiếp nhận học sinh đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho con em. Với điều kiện tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay, rất mong các quý vị phụ huynh sẽ đồng thuận và ủng hộ chúng tôi", bà Đỗ Thị Thúy Hà nhấn mạnh.

Chính quyền cùng vào cuộc

mo 4.jpg
Ông Bùi Ngọc Kính - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm trao đổi thông tin tại buổi đối thoại.

Ông Bùi Ngọc Kính - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cho biết, năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Lý Nam Đế có 1.460 học sinh, Trường Tiểu học Tây Mỗ có 2.900 học sinh. Đề án xây dựng Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 nhằm giảm tải cho Trường Tiểu học Tây Mỗ.

Thông tin về đề án đã được công bố rộng rãi. Trong đề án cũng đã nêu rõ sẽ tách học sinh ở Trường Tiểu học Tây Mỗ. Chỉ tiêu của Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là 400 chỉ tiêu vào lớp 1. Tuy nhiên, do tốc độ gia tăng dân số nhanh nên kết thúc thời gian tuyển sinh, trường đã tuyển sinh vượt 60 chỉ tiêu thành 460 học sinh.

Trước đó, vào sáng 21/8, hàng trăm phụ huynh đã tập trung tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 để đề xuất nguyện vọng được gửi con theo học tại đây vì lo lắng con không được học ở trường gần nhà.

tay mo 1.jpg
Sáng 21/8, rất đông phụ huynh tập trung tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 mong được gặp lãnh đạo nhà trường để đề đạt nguyện vọng cho con học tại đây.

Theo một số người dân ở đây, năm học 2023-2024 do phân tuyến tuyển sinh nên con em họ phải học tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế (khu dân cư Miêu Nha, phường Tây Mỗ) cách xa 4-5km; khi đó Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 đang trong quá trình xây dựng. Những tưởng, sau khi trường mới hoàn thành học sinh sẽ được tiếp nhận về học gần nhà.

Ngày 20/8, nhiều phụ huynh đến Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 để tìm hiểu thông tin thì nhận câu trả lời không rõ ràng từ đại diện nhà trường về việc con em họ có được nhận vào trường mới học theo đúng địa bàn thường trú hay không. Điều này càng khiến cho phụ huynh bức xúc vì sắp vào năm học mới chưa rõ con được học ở đâu.

Sau khi nắm được thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm tham mưu lãnh đạo UBND quận nghiên cứu, tổ chức phương án bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng của học sinh theo đúng quy định. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh hiểu rõ về các quy định của ngành, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho học sinh trước thềm năm học mới 2024-2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ