Quản lý thuốc bảo vệ thực vật: Vẫn ngoài tầm với

GD&TĐ - Mỗi năm, Việt Nam phải chi tới gần 1 tỷ USD để nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, số lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu không quan trọng bằng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách và biện pháp kiểm soát thị trường thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, làm thế nào để quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn là vấn đề đang được rất nhiều người dân quan tâm...

Thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan tại các chợ vùng nông thôn
Thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan tại các chợ vùng nông thôn

Lỏng lẻo trong quản lý

Theo Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam, hiện trên thị trường đang có khoảng 2.000 thương phẩm, trong đó 20% là thuốc sinh học, thảo mộc. Phần lớn thuốc bán trên thị trường là nhập khẩu, trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật dạng nguyên liệu và thành phẩm, có tới 90% từ thị trường Trung Quốc.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, kim ngạch nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật đạt trên 400 triệu USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả nước có 200 doanh nghiệp và khoảng 90 cơ sở chế biến thuốc, nhưng chủ yếu làm gia công, sang chiết, đóng gói và trên 30.000 đại lý bán thuốc, gây khó khăn cho công tác kiểm soát chất lượng thuốc bán ra thị trường.

Đáng ngại là trên thị trường đang trôi nổi nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, được nông dân sử dụng bừa bãi ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nông sản, sức khoẻ con người và môi trường.

Thực tế cho thấy, vấn đề quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dường như vượt quá tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Nói về việc này, đại diện Thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội cho hay, 5 tháng qua, Thanh tra Sở kiểm tra 20 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 16 cơ sở 185 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, thuốc không bảo đảm chất lượng, nhãn mác sai quy định.

Thực tế kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cho thấy, người bán thuốc thiếu chuyên môn nghiệp vụ, chạy theo lợi nhuận mà chưa nghĩ đến hậu quả xấu gây ra khi bán thuốc kém chất lượng. Thành phố đã phân cấp cho chính quyền địa phương quản lý vật tư nông nghiệp, trong đó có thuốc bảo vệ thực vật nhưng nhiều xã, phường, thị trấn bỏ ngỏ việc này nên rất khó kiểm soát được chất lượng thuốc bán ở cửa hàng...

Cần quản lý chặt chẽ

Được biết, theo quy định mới của Bộ NN&PTNT, sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, doanh nghiệp không sử dụng trong 5 năm liên tiếp sẽ bị loại ra khỏi danh mục. Trong năm 2016, Bộ này đã loại khỏi danh mục 386 tên thuốc thương phẩm, dự kiến năm 2017 sẽ loại thêm 256 tên thuốc thương phẩm khác.

Để quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân và khắc phục ảnh hưởng xấu tới môi trường, theo ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), các địa phương cần tăng cường kiểm tra và xử phạt theo đúng Luật Bảo vệ và Kiểm định thực vật.

Đồng thời, Bộ sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ các khâu từ đăng ký, khảo nghiệm đến kiểm tra chất lượng thuốc trước khi nhập khẩu hoặc đưa ra sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho người kinh doanh, yêu cầu các hộ ký cam kết không bán thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục cho phép được lưu hành tại Việt Nam...

Trước những tồn tại trong quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như hiện nay, theo các chuyên gia các bộ, ngành liên quan cần nghiên cứu việc tăng thuế nhập khẩu đối với loại thuốc không khuyến khích sử dụng tại Việt Nam, miễn thuế đối với thuốc sinh học, sử dụng thân thiện với môi trường.

Đồng thời, chính quyền địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, ngăn chặn những loại thuốc nhập khẩu không bảo đảm chất lượng. Các cửa hàng cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, khuyến cáo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tránh ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường...

Theo thống kê, có tới 80% thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam đang được sử dụng không đúng cách, không cần thiết và thậm chí rất lãng phí, ảnh hưởng tới sức khỏe và tác động xấu đến môi trường. Một số báo cáo cho biết, hiện Việt Nam có thể cắt giảm 50% lượng thuốc bảo vệ thực vật mà không làm ảnh hưởng tới năng suất sản xuất nông nghiệp...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35B.

Loạt sai sót và lỗi gây tai họa cho F-35

GD&TĐ - Một báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ chương trình F-35 đã gặp nhiều vấn đề, khó khăn về độ tin cậy và kéo dài thời gian khắc phục với lỗi nghiêm trọng.