Quản lý công ty vệ sinh đổ trộm hàng nghìn m3 chất thải

GD&TĐ - Cơ quan công an đã xác định quản lý một công ty vệ sinh công nghiệp đã có hành vi đổ trộm hang nghìn m3 chất thải ra ngoài môi trường.

Chiếc xe chở chất thải bị cơ quan công an bắt quả tang.
Chiếc xe chở chất thải bị cơ quan công an bắt quả tang.

Ngày 8/12, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đơn vị này đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức triệt phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Đinh Công Chất (SN 1956, trú tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và Đào Văn Tân (SN 1963, trú tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) đang có hành vi đổ chất thải trái quy định của pháp luật gây ô nhiễm môi trường.

Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, qua công tác nghiệp vụ và triển khai các biện pháp trinh sát, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom phát hiện một số đối tượng trên địa bàn thường xuyên có hành vi đổ chất thải trái quy định của pháp luật tại khu vực ấp An Chu.

Nhận thấy hoạt động của các đối tượng là có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, quá trình thực hiện hành vi liên tục có người cảnh giới, đổ chất thải ra môi trường với khối lượng lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái đời sống sinh hoạt và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Công an huyện Trảng Bom đã chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý hành vi trên.

Ngày 6/12, Ban chuyên án đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai triển khai 6 Tổ công tác với hơn 30 cán bộ chiến sĩ tham gia bắt quả tang Đinh Công Chất và Đào Văn Tân điều khiển xe ô tô nhãn hiệu FOTON (loại ô tô hút chất thải) mang BKS: 60C-391.42 đang đổ chất thải trái phép từ bồn chứa của xe ô tô xuống khu vực đất thuộc ấp An Chu dẫn xuống dòng suối bên cạnh thửa đất.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được các tang vật, phương tiện có liên quan. Khẩn trương khai thác ban đầu, Đinh Công Chất và Đào Văn Tân không xuất trình được hoá đơn, chứng từ tiếp nhận, vận chuyển và giấy phép đổ thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

Đối tượng Đinh Công Chất.

Đối tượng Đinh Công Chất.

Công an huyện xác định Đinh Công Chất là người quản lý, điều hành của Công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh. Từ tháng 2/2022 đến nay, Đinh Công Chất đã nhiều lần chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các xe ô tô tiếp nhận chất thải từ bể phốt và hệ thống xử lý nước thải trong một số công ty ở Khu công nghiệp Sông Mây sau đó đưa tới đổ thải trái quy định tại khu vực trên.

Khám xét khẩn cấp trụ sở của Công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh và kho để xe của công ty, Công an huyện Trảng Bom đã phát hiện và tạm giữ một số phương tiện và tài liệu liên quan.

Đồng thời các tổ công tác của Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt tổ chức làm việc với các công ty có liên quan đến việc giao chất thải cho Công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh.

Sơ bộ ban đầu, cơ quan công an xác định tổng số lượng chất thải mà Công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh đã tiếp nhận từ các công ty nêu trên trong thời gian từ đầu năm 2022 đến nay là khoảng 7.000m3 và đều được các đối tượng đổ thải trực tiếp ra môi trường, không qua hệ thống xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo du học Nhật Bản năm 2025

Hội thảo du học Nhật Bản năm 2025

GD&TĐ - Trong những năm gần đây, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du học hàng đầu của sinh viên Việt Nam.

Đại học Birmingham, Anh giảm học phí cho sinh viên từ Ấn Độ và Đông Nam Á.

Đại học Anh giảm học phí quốc tế

GD&TĐ - Nhiều trường đại học tại Anh đang áp dụng mức giảm học phí lên tới 5 nghìn bảng Anh mỗi năm để thu hút sinh viên quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt.

Thầy và trò Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Thanh Hóa) trong giờ học.

Gặp khó khi thực hiện chính sách

GD&TĐ - Nghị định 66/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn.