Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Tưng bừng hoạt động giáo dục truyền thống

GD&TĐ - Sáng 17/5, hoạt động giáo dục truyền thống "Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ" của ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm đã diễn ra sôi nổi tại trường tiểu học Tràng An.

Hoạt động giáo dục truyền thống " Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ" đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh, giáo viên trên địa bàn quận.
Hoạt động giáo dục truyền thống " Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ" đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh, giáo viên trên địa bàn quận.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2022), 53 năm thực hiện di chúc Bác Hồ, 81 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh ( 15/5/1941-15/5/2022 )

Sáng ngày 17/5, ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống "Bác Hồ với thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ", Được biết trước đó, hoạt động đã được triển khai tại mỗi trường, mang lại hiệu quả và được đánh giá rất tích cực của phụ huynh, học sinh và xã hội. 

9h sáng 17/5, hoạt động giáo dục truyền thống "Bác Hồ với thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ" của ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm chính thức bắt đầu.
9h sáng 17/5, hoạt động giáo dục truyền thống "Bác Hồ với thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ" của ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm chính thức bắt đầu.
Hoạt động là dịp để thiếu nhi, học sinh tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hoạt động là dịp để thiếu nhi, học sinh tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Được biết đây là chuỗi các hoạt động của ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm.
Được biết đây là chuỗi các hoạt động của ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm.
Trong sáng ngày hôm nay có khoảng 1.000 học sinh thuộc 3 trường đã có mặt để cùng tham gia hoạt động.
Trong sáng ngày hôm nay có khoảng 1.000 học sinh thuộc 3 trường đã có mặt để cùng tham gia hoạt động.
Hoạt động được tổ chức bằng 4 hình thức chính.
Hoạt động được tổ chức bằng 4 hình thức chính.

Hoạt động là dịp để thiếu nhi, học sinh tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi. Giáo dục thiếu nhi Việt Nam niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng. Khích lệ các em thiếu nhi học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ bằng những hành động, việc làm cụ thể để các em phấn đấu rèn luyện, học tập mai sau trở thành những chủ nhân có đức, có tài, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Hoạt động được tổ chức bằng 4 hình thức: Vẽ tranh với chủ đề "Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ", màn chào hỏi, thi tìm hiểu và kể chuyện những câu chuyện, tư liệu lịch sử thể hiện tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi, của thiếu nhi Việt Nam với Bác Hồ.

Phần thi kể chuyện của trường tiểu học Thăng Long.
Phần thi kể chuyện của trường tiểu học Thăng Long.
Các em học sinh đã tái hiện lại nhân vật Vừ A Dính trong tác phẩm Vừ A Dính của Tô Hoài.
Các em học sinh đã tái hiện lại nhân vật Vừ A Dính trong tác phẩm Vừ A Dính của Tô Hoài.
Kết thúc phần thi kể chuyện của trường Tiểu học Thăng Long- Hoàn Kiếm.
Kết thúc phần thi kể chuyện của trường Tiểu học Thăng Long- Hoàn Kiếm.
Phần thi kể chuyện của trường Tiểu học Trưng Vương- Hoàn Kiếm.
Phần thi kể chuyện của trường Tiểu học Trưng Vương- Hoàn Kiếm.
Kết quả chung cuộc, Trường tiểu học Thăng Long, Tiểu học Tràng An dành giải nhì, tiểu học Trưng Vương dành giải nhất trong chuỗi hoạt động.
Kết quả chung cuộc, Trường tiểu học Thăng Long, Tiểu học Tràng An dành giải nhì, tiểu học Trưng Vương dành giải nhất trong chuỗi hoạt động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.