Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thế kỷ Châu Á – Thái Bình Dương

GD&TĐ - Đây là chủ đề của Tọa đàm khoa học quốc tế được Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiều 26/8 tại Đại học Thái Nguyên.

Tọa đàm khoa học quốc tế  Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thế kỷ Châu Á – Thái Bình Dương
Tọa đàm khoa học quốc tế Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thế kỷ Châu Á – Thái Bình Dương

Dự buổi tọa đàm có PGS. TS Nguyễn Tất Giáp – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Về phía ĐHTN có GS. TS Đặng Văn Minh – Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên, đại diện các ban chức năng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, 70 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ, 2 năm ngày thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và cũng là một trong những sự kiện mở đầu cho chuyến thăm cấp nhà nước của ngài Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ tới thăm Việt Nam vào đầu tháng 9/2016.

Với 13 tham luận của gần 100 nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học của Việt Nam và Ấn Độ, cho thấy độ hấp dẫn, độ phong phú của vấn đề cần thảo luận và trên hết là tình yêu Việt Nam - Ấn Độ; ý thức trách nhiệm khoa học và sự mong mỏi, hy vọng được đóng góp công sức cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Các học giả, nhà khoa học trao đổi bên lễ buổi tọa đàm
 Các học giả, nhà khoa học trao đổi bên lễ buổi tọa đàm

Năm 2017, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Chính phủ hai nước nhất trí cao việc tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược và phát triển quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, năng lượng, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ.

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định Việt Nam là trụ cột quan trọng nhất trong Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ và trong phát triển quan hệ Ấn Độ với ASEAN.

Tình hình khu vực đang có nhiều biến động, phức tạp, đan xen nhiều xu hướng khác nhau, vừa cạnh tranh ảnh hưởng, vừa gia tăng sự phụ thuộc giữa các cường quốc, đặt ra nhiều bài toán lợi ích cùng lúc cho mỗi nước. Những thách thức an ninh, chính trị cùng với bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhằm đảm bảo tiến tới một môi trường hòa bình, an ninh và ổn định cho sự phát triển của hai nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ