Tàu Quân y và các xuồng cơ động thực hiện tuần tra từ 7h đến 18h hàng ngày tại các tuyến du lịch của vịnh Hạ Long, trong đó bố trí một tàu thường trực chốt chặn tại đảo Ti Tốp.
Từ 18h-7h hôm sau, các tàu cơ động về đảo Tuần Châu để tổ chức trực ban 24/24, đảm bảo ứng trực toàn thời gian.
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, trung bình mỗi kíp trực bố trí 6 đến 8 người, gồm có tổ thông tin, tổ quân y.
Trên tàu Quân y cũng trang bị 4 cáng cứu thương và các bình ôxy, bình cứu hỏa... để sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên vịnh Hạ Long khi có tình huống.
Mục đích của việc tăng cường các tàu tuần tra, chốt chặn là bảo đảm an toàn cho tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long và tạo niềm tin cho du khách.
Cùng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn tại các cảng bến.
Nhiều tổ công tác được bố trí tuần tra khép kín trên các tuyến luồng, phối hợp với cơ quan cảng vụ.
Sở Xây dựng kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định bảo đảm ATGT đường thủy trên các tàu du lịch khi các phương tiện này neo đậu tại các điểm tham quan chờ du khách.
Theo thống kê từ Ban Quản lý vịnh Hạ Long, nhu cầu khách tham quan vịnh tăng đều qua từng năm, thường chiếm khoảng 20% tổng lượng khách đến tỉnh.
Hiện trên vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó có gần 200 tàu lưu trú nghỉ đêm.