Quân đội Mỹ tấn công lực lượng Hezbollah tại Iraq và Syria

GD&TĐ - Mỹ đã phát động một số cuộc tấn công nhắm vào các vị trí của nhóm Shiite Kataib Hezbollah ở Syria và Iraq để đáp trả các cuộc tấn công trước đó do nhóm này thực hiện vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq.  

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Người phát ngôn ông Jonathan Hoffman cho biết, để đối phó với các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Kataib Hezbollah vào các căn cứ quân sự, nơi triển khai lực lượng quân đội của liên minh do Mỹ đứng đầu trên lãnh thổ Iraq, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào 5 vị trí của nhóm Hezbollah tại Iraq và Syria. Washington cho rằng, chiến dịch này sẽ làm suy yếu kế hoạch tấn công của các chiến binh.

Được biết, cuộc tấn công của quân đội Mỹ được thực hiện nhắm vào 3 địa điểm ở Iraq và 2 địa điểm ở Syria. Trong số đó có kho vũ khí và sở chỉ huy của các chiến binh.

Theo đại diện của cơ quan quân sự Mỹ, Kataib Hezbollah là lưc lượng đứng sau vụ tấn công tên lửa xảy ra cách đây vài ngày vào vị trí đóng quân của quân đội Mỹ tại Iraq. Ông Hoffman cho rằng nhóm này được liên kết với cơ quan tình báo Al-Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC, đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Vũ trang Iran).

Theo đại diện cơ quan quân sự Mỹ, quân đội Mỹ "sẽ không từ bỏ quyền tự vệ". "Iran và các lực lượng thân Iran cần phải ngừng các cuộc tấn công của họ vào lực lượng liên minh và Mỹ, tôn trọng chủ quyền của Iraq nếu không muốn phải đối mặt với các hành động phòng thủ tăng cường của quân đội Mỹ ", ông Hoffman nhấn mạnh.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ