Quân đội Mỹ quay lại và chiếm giữ 6 căn cứ quân sự tại đông bắc Syria

GD&TĐ - Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sau một thời gian rời khỏi các căn cứ quân sự tại Syria do các hoạt động trong Chiến dịch Hòa bình của Ankara, quân đội Mỹ đã bắt đầu quay trở lại và chiếm lĩnh 6 căn cứ quân sự ở phía đông bắc Syria.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Được biết, Mỹ đang tăng cường lực lượng tại các mỏ dầu của Syria, cũng như khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Hiện tại, quân đội Mỹ đang chiếm giữ 5 căn cứ tại tỉnh Hasek (đông bắc Syria), đồng thời xây dựng thêm 2 lô cốt ở làng Kakhtaniya và làng Khimo. Theo kế hoạch của cơ quan chỉ huy nhóm quân đội Mỹ tại Syria, an ninh sẽ được tăng cường đáng kể tại khu vực các mỏ dầu ở Hasek.

Cơ quan này cho biết, hiện tại Mỹ đang kiểm soát 11 căn cứ quân sự và lô cốt trên lãnh thổ Syria, trong đó, có 5 căn cứ ở Hasek, 4 căn cứ ở Deir ez-Zor và 2 căn cứ ở Raqqa. Ngoài ra, 2 lô cốt nữa đang được xây dựng ở tỉnh Deir ez-Zor.

Cùng với quân đội Mỹ, tại 4 lô cốt ở các tỉnh Deir ez-Zor, Hasek và Raqqa còn có sự hiện diện của quân đội Pháp. Được biết, khoảng 200 lính Pháp đang được bố trí tại các khu vực do người Kurd kiểm soát. Theo các thông tin được thông báo, quân đội Pháp và Mỹ đang phối hợp huấn luyện các chiến binh người Kurd tiến hành các hoạt động quân sự.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ