Quan chức Nga gợi ý khả năng xây dựng trung tâm hạt nhân ở Serbia

GD&TĐ - Một quan chức cao cấp của Nga đã gợi ý về một thỏa thuận “rất có khả năng thành hiện thực” nhằm tạo ra một trung tâm hạt nhân ở Serbia trong lần thăm tới của Tổng thống Vladimir Putin tới thủ đô Belgrade của đất nước này.  

 Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov
Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov

“Hy vọng rằng thỏa thuận sẽ được ký trong chuyến thăm của tổng thống chúng tôi, điều này rất có thể diễn ra” – Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov mới tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Belgrade sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Thủ tướng thứ nhất Ivica Dacic của Serbia – hãng tin TASS cho hay.

Ông Borisov cho biết thêm rằng: “Nếu chúng tôi nói về tầm quan trọng của sự hợp tác thì đây là sự hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời sử dụng các đồng vị của Nga để nghiên cứu ý học và chẩn đoán y tế tại Syria”

“Đây là một cột mốc mới trong quan hệ của chúng ta”-  quan chức Nga cho biết và chỉ ra rằng các cuộc đàm phán phục vụ cho thỏa thuận trên với phía Serbia đã được Phó Giám đốc điều hành tập đoàn Rosatom của Nga, ông Nikolai Spassky xúc tiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định thông tin cho rằng chính quyền của ông dự kiến sẽ từ bỏ Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga vì cho rằng Nga đã vi phạm thỏa thuận vũ khí hạt nhân có từ thời Chiến tranh lạnh, đồng thời cho biết Mỹ sẽ phát triển loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.