Quận Ba Đình và TP Lào Cai trao đổi chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngành Giáo dục Ba Đình (Hà Nội) và Tp Lào Cai (tỉnh Lào Cai) thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục mầm non, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Phòng GD&ĐT Tp Lào Cai và Phòng GD&ĐT quận Ba Đình hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục.
Phòng GD&ĐT Tp Lào Cai và Phòng GD&ĐT quận Ba Đình hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngày 22/4, đoàn công tác của thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) do ông Trần Thái Học - Trưởng phòng Nội vụ và bà Trần Thị Thùy Dung - Trưởng phòng GD&ĐT cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành của Tp Lào Cai có buổi gặp mặt, trao đổi và chia sẻ công tác giáo dục với ngành GD&ĐT quận Ba Đình(Hà Nội).

Đón và trao đổi với đoàn tại Trường Mầm non Sao Mai có TS. Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cùng và lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT và một số cán bộ quản lý, giáo viên. Thời gian qua, ngành GD&ĐT quận Ba Đình phối hợp với ngành GD&ĐT Tp Lào Cai triển khai hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Chương trình GDPT 2018.

Trao đổi chuyên môn giữa các thành viên của hai ngành giáo dục tại buổi gặp mặt.

Trao đổi chuyên môn giữa các thành viên của hai ngành giáo dục tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, hai đơn vị đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về cách thức triển khai các nội dung liên quan đến mô hình về cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó có cơ chế, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ giáo dục mầm non, công tác xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; quản lý và sử dụng số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời hai bên chia sẻ công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính... giữa các lãnh đạo hai đơn vị. Từ đó, hai đơn vị đã học hỏi lẫn nhau những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu còn tồn đọng trong hoạt động của từng đơn vị.

TS. Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình chia sẻ tại buổi gặp mặt.

TS. Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Theo TS. Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình, địa phương hiện có 3 trường đại diện cho mỗi cấp học thực hiện thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục từ năm học 2023 - 2024 đảm bảo đúng quy định pháp luật và hiệu quả mà Sở GD&ĐT Hà Nội thí điểm.

Tại đây, TS. Lê Đức Thuận cũng chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai cũng như những nỗ lực của Phòng GD&ĐT và 3 nhà trường để trở thành trường đầu tiên triển khai các nội dung mở rộng quyền tự chủ theo tinh thần Nghị quyết 02/2023 của TP Hà Nội.

"Thời gian sắp tới, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình sẽ tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời để các trường sớm đạt được kết quả cao trong công tác xã hội hóa, xây dựng đơn vị tự chủ về chi thường xuyên, quản lý và sử dụng người lao động. Đồng thời sẽ đồng hành phối kết hợp, chia sẻ kinh nghiệm mà quận Ba Đình đã đạt được với thành phố Lào Cai để hai đơn vị phát triển vững mạnh về mọi mặt...", TS. Lê Đức Thuận nói.

Trao đổi chuyên môn giữa các thành viên của hai ngành giáo dục tại buổi gặp mặt.

Trao đổi chuyên môn giữa các thành viên của hai ngành giáo dục tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt và trao đổi kinh nghiệm giáo dục, bà Trần Thị Thùy Dung - Trưởng phòng GD&ĐT Tp Lào Cai đã thông tin nhanh một số kết quả của thành phố trong đầu tư phát triển GD&ĐT. Trong đó, bà Dung khẳng định những kinh nghiệm thực tế tại Phòng GD&ĐT quận Ba Đình sẽ là bài học quý báu cho ngành Giáo dục Tp Lào Cai trong công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng GD&ĐT trong thời gian tới.

Trưởng phòng GD&ĐT Tp Lào Cai mong muốn, trong thời gian tới, 2 phòng GD&ĐT và các trường sẽ tăng cường trao đổi thông tin trên nhiều lĩnh vực, qua đó thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt là thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục mầm non, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.