PV Thái Lan: ‘Rất khó để cầu thủ Việt Nam thành công như Chanathip’

GD&TĐ - Phóng viên Teeruch Porpanich từ kênh CH7 của Thái Lan nhận định, rất khó để cầu thủ Việt Nam có được thành như “Messi Thái Lan” khi xuất ngoại.

Công Phượng chưa có được thành công khi xuất ngoại như Chanathip
Công Phượng chưa có được thành công khi xuất ngoại như Chanathip

Các đội bóng tại J-League đang đẩy mạnh "nhập khẩu" cầu thủ sang khu vực Đông Nam Á, trong đó Thái Lan và Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi đây là hai nền bóng đá hàng đầu khu vực sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Đặng Văn Lâm sẽ thi đấu tại J-League ở mùa giải tới khi chính thức trở thành tân binh của Cerezo Osaka, ngoài ra Công Phượng và Quang Hải được đồn đoán cũng đang nhận được sự quan tâm của một số đội bóng ở Nhật Bản và có thể xuất ngoại thi đấu bất cứ lúc nào.

Chia sẻ với trang Người đưa tin mới đây, phóng viên Teeruch Porpanich từ kênh CH7 của Thái Lan cho rằng, cơ hội thành công của cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại là không cao, rất khó có được thành tự như “Messi Thái Lan” Chanathip.

“Chanathip Songkrasin đã thi đấu rất thành công trong màu áo Consadole Sapporo. Cậu ấy còn nhận được lời mời từ một số đội bóng tại châu Âu. Theerathon Bunmathan cũng được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc tại J-League. Rõ ràng đây là niềm tự hào rất lớn đối với những cầu thủ đến từ khu vực Đông Nam Á.

Rất khó để nói liệu cầu thủ Việt Nam có thể làm được như Chanathip hay Bunmathan hay không, nhưng theo tôi là không. Hiện nay chỉ có Đặng Văn Lâm sẽ thi đấu tại J-League mùa tới, nhưng cậu ấy lại thi đấu ở vị trí thủ môn, khó để gây tiếng vang như một cầu thủ trên hàng tấn công.

Theo tôi biết các đội bóng tại Nhật Bản đang quan tâm đến Quang Hải. Đây là cái tên có thể được kỳ vọng. Cậu ấy sở hữu kỹ thuật tốt, nhưng theo tôi Quang Hải vẫn chưa xuất sắc như Chanathip”.

Chanathip đầu quân cho Sapporo từ mùa giải 2017, hiện tại hợp đồng của anh với đội bóng này còn 1 năm. Thời điểm chơi tốt nhất, Chanathip được định giá 2,4 triệu euro.

Mới nhất, trong bài viết có tiêu đề: "Các đội bóng châu Âu để mắt tới Chanathip nhằm hướng tới chức vô địch ở châu lục", tờ SMM (Thái Lan) đã dẫn lời cuộc trò chuyện với ông Kongphop Songkrasin - cha của Chanathip Songkrasin.

Theo cha của “Messi Thái”,  Chanathip đang được vài CLB lớn ở châu Âu liên hệ. Tiền vệ nổi tiếng của đội tuyển Thái Lan được hỏi mua để tham dự giải đấu lớn ở châu Âu như Europa League hoặc UEFA Champions League.

Danh tính của đội bóng châu Âu không được cha của Messi Thái tiết lộ. Cũng theo báo Thái Lan, nếu muốn có được chữ ký của Chanathip, CLB đó phải bỏ ra ít nhất là 2 triệu euro.

Trong quá khứ không ít cầu thủ Việt Nam từng xuất ngoại thi đấu tuy nhiên đại đa số đều không có được thành công như mong đợi. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Lê Huỳnh Đức là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại thi đấu khi gia nhập CLB Chongqing Lifan (Trùng Khánh Lực Phàm).

Lê Công Vinh có chính là cầu thủ Việt Nam thành công nhất khi xuất ngoại khi từng thi đấu Leixoes của Bồ Đào Nha và CLB Consadole Sapporo ở J2-League của Nhật Bản. Tiền đạo gốc Nghệ thi đấu 9 trận, ghi hai bàn ở J2 và Cup Hoàng đế Nhật Bản sau đó trở lại SLNA, rồi giải nghệ ở Bình Dương.

Ở thế hệ hiện tại, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng từng có được ít nhiều thành công khi xuất ngoại thi đấu khi đầu quân cho CLB Muangthong United của Thái Lan. Hiện tại cựu thủ môn của Hải Phòng gia nhập Cerezo Osaka ở J-League và trở thành tân binh của đội bóng này sau khi đơn phương chia tay CLB Thái Lan.

Trong khi đó, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của lò đạo tạo bóng đá trẻ HAGL đều không thành công khi sang Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan và phải về nước trong thất vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Truyện ngắn: Nảy mầm từ đá

GD&TĐ - Sau cơn lũ, tình cảm giữa họ giống như hạt ngô, hạt lúa gieo xuống cao nguyên đá. Dù khắc nghiệt và thách thức còn nhiều, nhưng mầm xanh vẫn lặng lẽ đâm lên bền bỉ nắm tay nhau, vững như đá núi biên cương.

Sử dụng AI đúng cách sẽ hỗ trợ tối đa trong học tập. (Ảnh minh họa)

Học thông minh hay lệ thuộc công nghệ?

GD&TĐ - Từ một công cụ hỗ trợ tra cứu đơn thuần, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “gia sư 24/7” của đông đảo học sinh, sinh viên trong mùa ôn thi.

Học sinh Trường THCS Mộc Ly (Mộc Châu, Sơn La) trong giờ học công nghệ.

Hướng đi nào cho trẻ sau kỳ thi cuối cấp THCS?

GD&TĐ - Mấy tháng qua, tôi gặp khá nhiều phụ huynh với tâm trạng căng thẳng nặng nề, thậm chí có người còn bật khóc khi bắt đầu câu chuyện về việc học thi cử của đứa con chuẩn bị vào 10 mà lực học lại không khá.