PV Power Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ- Chiều 13/12, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức tổng kết Tổng kết công tác Đảng và Người lao động 2023.

PV Power Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023

Dự hội nghị đại diện Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam; Trung tâm dịch vụ kỹ thuật.

Về phía Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh có ông Trịnh Bảo Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; lãnh đạo các phòng ban và cán bộ, công nhân viên, người lao động đang công tác tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Người lao động 2023.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Người lao động 2023.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy công ty, ông Trịnh Bảo Ngọc đã trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng trong 11 tháng đầu năm 2023 của PV Power Hà Tĩnh.

Năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng (PV Power Hà Tĩnh) vận hành trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, tổ máy số 1 bị sự cố phải dừng để khắc phục kể từ ngày 19/9/2021 đến tháng 8/2023 mới đưa vào vận hành trở lại. Việc tổ máy số 1 vào vận hành chậm hơn so với kế hoạch đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023 của Nhà máy.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 được Tổng công ty giao.

Ông Trịnh Bảo Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
Ông Trịnh Bảo Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

Trong 11 tháng đầu năm, Đảng ủy PV Power Hà Tĩnh đã phát huy được vai trò lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục mọi khó khăn cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tính hết tháng 11/ 2023, toàn Đảng bộ PV Power có 132 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của Công ty phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn phát động nhiều phong trào thi đua; thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa doanh nghiệp, thi đua để giữ vững sản xuất, góp phần đảm bảm an ninh năng lượng quốc gia; tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong báo cáo tình hình SXKD 11 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện PV Power Hà Tĩnh ước đạt 4.573 triệu kWh (đạt 71% kế hoạch sản xuất ). Tổng doanh thu dự kiến ước đạt 8.932 tỷ đồng (đạt 70% so với kế hoạch giao.Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 107 tỷ đồng (đạt 52% kế hoạch năm). Tiết giảm chi phí đạt 110 tỷ đồng.

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên từ Tổng công ty, mức thu nhập, tiền lương và các chế độ chính sách cho CBCNV trong năm được duy trì ổn định. Bên cạnh đó Công ty tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong năm với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nâng cao niềm tự hào, đoàn kết trong mỗi CBCNV, cũng như lan tỏa hình ảnh văn hóa doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Bám sát chủ trương của Tập đoàn, Tổng công ty, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty đã tích cực vận động CBCNV đóng góp vào các chương trình An sinh xã hội, ủng hộ gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các địa phương trên địa bàn thực hiện Chương trình xây dựng đường giao thông, xây dựng nhà tình thương, các chương trình “Tết vì người nghèo”, tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách...

Bên cạnh những kết quả tích cực đó, lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, phát triển một số tồn tại, hạn chế tại doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo PV Power, những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Vì vậy, cần phải nhìn nhận một cách thẳng thắn, cầu thị các hạn chế này để nghiêm túc rút kinh nghiệm và có các giải pháp để khắc phục kịp thời, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu tại Hội nghị.

Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận và một số đề xuất, giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp những tồn tại, vướng mắc hiện nay. Ngoài ra, nhân dịp này, ban lãnh đạo công ty đã giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của người lao động.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, PV Power Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đồng thời đẩy mạnh sản xuất thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty.

Theo đó, năm 2024, PV Power Hà Tĩnh dự kiến sản xuất sản lượng điện thương mại ước đạt 6.468 triệu kWh; doanh thu ước đạt 11.675 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước: 244 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giao, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua, Gương điển hình tiên tiến với nội dung “Quản lý, vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Thực hiện công tác trùng tu Tổ máy số 2 năm 2024 đảm bảo An toàn, chất lượng, đúng tiến độ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ