PSG “chao đảo” vì 3 trụ cột dính Covid-19

GD&TĐ - Paris Saint-Germain nhận tin “sét đánh” khi cùng lúc ít nhất 3 trụ cột dính Covid-19 trong bối cảnh họ sắp phải đá trận khai màn Ligue 1.

Các ngôi sao của đội bóng nhà giàu nước Pháp được xác nhận dương tính với nCoV vào tối 2/9 (giờ Hà Nội), gồm Neymar, Angel Di Maria và Leandro Paredes.

Angel Di Maria cũng dương tính với nCoV.
Angel Di Maria cũng dương tính với nCoV.

Tuần trước, bộ ba này đã có mặt tại bãi biển xinh đẹp Ibiza (Tây Ban Nha), cùng với các cầu thủ khác trong đội như thủ môn Navas, các tiền vệ Ander Herrera, Marco Verratti, và tiền đạo Edinson Cavani.

Ngôi sao Neymar cũng gặp gỡ, tiệc tùng cùng nữ ca sĩ xinh đẹp người đồng hương Anitta trên “xứ lạ quê người”.

Neymar dương tính với Covid-19 sau kỳ nghỉ ở Ibiza.
Neymar dương tính với Covid-19 sau kỳ nghỉ ở Ibiza.

PSG xả trại sau trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở trận chung kết Champions League diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) cách đây hai tuần.

Theo lịch thi đấu, Neymar và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách đến sân của Lens vào ngày 10/9, mở màn cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương Ligue 1.

Rõ ràng, với việc cùng lúc nhiều cầu thủ phải cách ly theo qui định trong khi lịch thi đấu đã cận kề khiến HLV Thomas Tuchel của PSG bị động.

Leandro Paredes hiện cũng đang phải cách ly điều trị Covid.
Leandro Paredes hiện cũng đang phải cách ly điều trị Covid.

Bóng đá châu Âu nói chung gặp khó bởi nhiều cầu thủ dương tính với Covid-19 như: Paul Pogba và Tanguy Ndombele của tuyển Pháp. Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori của tuyển Anh.

Mới nhất, cầu thủ chạy cánh Adama Traore cũng phải rút lui khỏi tuyển Tây Ban Nha vì lý do tương tự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ