Phương Trinh ngồi “ghế nóng“: Loạn giám khảo!

Dễ hiểu vì sao khi tin Angela Phương Trinh làm giám khảo, cư dân mạng lại phản đối.

Phương Trinh trên hàng ghế giám khảo.
Phương Trinh trên hàng ghế giám khảo.

Cuộc thi Ngôi sao mới đáng ra chẳng thể gây chú ý đối với công chúng nếu như không có những cái tên: Người mẫu - diễn viên Anh Thư, Hoa hậu Diễm Hương, Hoa hậu quý bà Bùi Việt Hà, ca sĩ Noo Phước Thịnh, MC Quỳnh Chi, Diệp Lâm Anh, Hữu Long, Hồ Vĩnh Khoa, Harry Lu, Kelbin, Khả Ngân, Hạ Anh...

Đặc biệt là “hot girl nổi loạn” Angela Phương Trinh, trong thành phần ban giám khảo. Sự dễ dãi đến khó tin của Ban Tổ chức một sân chơi mang danh tìm kiếm tài năng khiến cho công chúng ngỡ ngàng.

Không chỉ cho công chúng thấy một cuộc thi không giá trị, cách lựa chọn Ban Giám khảo vô tội vạ như vậy chỉ cho thấy tham vọng quảng bá theo phương thức tiêu cực của chính những người thành lập sân chơi này.

Dù huênh hoang tuyên bố mục đích tổ chức cuộc thi là “tạo nên một thế hệ “hot boy”, “hot girl” thực chất chứ không tự phong như trước đây” nhưng những người tổ chức khó che đậy sự yếu thế của mình khi phải vin vào những cái tên nổi tiếng nhờ giỏi tạo scandal.

Dễ hiểu vì sao khi thông tin Angela Phương Trinh làm giám khảo (dù chỉ là một cuộc thi mang tầm ao làng), cư dân mạng dậy sóng phản đối. 

Cũng có ý kiến mỉa mai rằng: “Phương Trinh quá xứng đáng để làm giám khảo vì với kinh nghiệm của mình, cô sẽ hướng dẫn tốt cho các thí sinh trở thành “hot boy”, “hot girl” nổi tiếng theo cách của cô”(!)

Chọn ai làm giám khảo là chuyện của Ban Tổ chức nhưng điều đáng nói là những sự kiện nhảm nhí này lại được tung hê trên nhiều kênh truyền hình. 

Sự nâng tầm cho những tên tuổi không chút giá trị ấy sẽ tạo nên hệ lụy khó lường, làm lệch lạc nhận thức của thế hệ trẻ bởi họ thấy rằng chỉ cần nổi tiếng theo cách như Angela Phương Trinh là được tôn sùng mà chẳng phải học hành, lao động sáng tạo nghệ thuật cho cực nhọc.

Theo Nguoilaodong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.