Phước Sang né tránh tin có vợ mới sau 8 năm ly hôn

Những năm 2000, khán giả biết tới Phước Sang với danh xưng "ông trùm" hot nhất trong làng phim Việt, sản xuất hàng loạt dự án phim ăn khách như Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012),… 

Trước khi gặp Phước Sang, Kim Thư là tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé bên người mẹ là nữ ca sĩ nổi tiếng một thời Trang Kim Yến. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Kim Thư có khả năng diễn xuất và giọng hát tốt. 

Năm 2005, cô tình cờ có được vai diễn Hoài Thư trong Lục Vân Tiên và lập tức ghi dấu ấn mạnh mẽ. Sau đó, sự nghiệp diễn xuất bắt đầu thăng hoa, đưa Kim Thư trở thành một "ngôi sao phòng vé".

Tổ ấm của Phước Sang - Kim Thư khi còn hạnh phúc, sống trong căn biệt thự 60 tỷ.
Tổ ấm của Phước Sang - Kim Thư khi còn hạnh phúc, sống trong căn biệt thự 60 tỷ.

Kim Thư quen biết Phước Sang nhờ những lần đi theo người mẹ nổi tiếng của mình đến các tụ điểm ca nhạc. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác khá lớn nhưng cả hai nhanh chóng cảm mến nhau và chung sống như vợ chồng, sau đó có 2 cậu con trai kháu khỉnh. 

Thành công trong sự nghiệp mang đến cho cặp đôi cuộc sống sung sướng. Họ ở trong căn nhà trị giá 60 tỷ với nội thất đắt tiền, có thang máy và hồ bơi trên sân thượng.

Tuy nhiên, biến cố xảy đến khi "ông bầu" giàu có chuyển hướng kinh doanh bất động sản, đầu tư hơn 1000 tỷ đồng và bất ngờ vỡ nợ, phải bán cả căn biệt thự đắt giá để xoay xở. 

Cuối năm 2012, sau khi trải qua quãng thời gian liên tục bị chủ nợ đe doạ, hôn nhân của Phước Sang - Kim Thư cũng đứt gánh. Chẳng còn nhà lầu, xe xịn, cả hai ly hôn với hai bàn tay trắng cùng những lời bàn ra tán vào từ dư luận. 

Cuộc hôn nhân của Kim Thư và Phước Sang tan vỡ vào cuối năm 2012, từng làm tốn nhiều giấy mực của báo giới.
Cuộc hôn nhân của Kim Thư và Phước Sang tan vỡ vào cuối năm 2012, từng làm tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Phước Sang "biến mất" 5 năm, thêm 1 lần bị tai biến, học cách sống lành mạnh hơn

Từ một "ông bầu" nổi tiếng “mát tay” làm phim, sống trong nhung lụa, sau biến cố, Phước Sang biến mất hẳn khỏi làng giải trí. 

Năm 2017, anh xuất hiện trở lại khi tham gia sản xuất vài bộ phim hài, phim Tết... nhưng không mang lại tiếng vang lớn như trước đó. Một phần vì nhớ nghề và để trang trải cuộc sống khó khăn, Phước Sang chấp nhận tham gia đóng cả những vai nhỏ để kiếm thêm thu nhập, tìm cách gây dựng sự nghiệp.

Phước Sang sau biến cố gầy hơn nhiều so với trước.
Phước Sang sau biến cố gầy hơn nhiều so với trước.

Ngày trở lại showbiz, Phước Sang chia sẻ: "Tôi tin là ông trời không phụ lòng người. Mình lao động chân chính, sống đúng lương tâm thì trời thương, trời cho. Cuộc đời chông gai, phải có lúc vấp ngã. Tôi may mắn còn có nhiều bạn bè tốt xung quanh như Lê Tuấn Anh, Hồng Vân, Quyền Linh… và được khán giả yêu mến. Đó là động lực để tôi đứng lên làm lại từ đầu”.

Mới đây, khán giả thấy “ông bầu” một thời tham gia dự án phim Tiền nhiều để làm gì trong một vai phụ. Hơn hết, hình ảnh phong độ trước đây đã được thay bằng vẻ khắc khổ, trải đời, thậm chí vóc dáng Phước Sang cũng gầy đi rất nhiều so với trước. 

Anh cho biết mình tham gia đóng phim không phải vì gánh nặng kiếm tiền như trước.

Phước Sang đóng vai phụ trong phim "Tiền nhiều để làm gì".
Phước Sang đóng vai phụ trong phim "Tiền nhiều để làm gì".

Nam diễn viên sinh năm 1969 nói: “Nếu nói đóng phim để kiếm tiền thì không đúng. Muốn kiếm tiền, tôi làm nghề khác sướng hơn. Ở Việt Nam, kể cả ngôi sao hạng A cũng không nghĩ đóng phim để kiếm tiền. Cát-xê của diễn viên Việt không đủ tiền đi lại, bồi dưỡng thanh sắc, phục trang… Đa số diễn viên giàu có là nhờ làm nghề tay trái. 

Làm sản xuất như tôi, nếu may phim trúng thì giàu, còn không may sẽ mất nghiệp. Tôi may mắn là làm phim chưa bao giờ lỗ, chỉ khi kinh doanh những lĩnh vực khác mới thua lỗ”.

Hơn 8 năm sau thời điểm ly hôn, Phước Sang ân hận vì tuổi trẻ háo thắng, làm mất đi gia đình và rơi vào bi kịch chỉ vì thích phiêu lưu. 

Anh tâm sự khi nhìn lại quá khứ: "Đó là bài học tuổi trẻ háo thắng. Qua sóng gió tôi mới hiểu làm gì cũng phải đặt lợi ích của gia đình lên trên. Nếu cứ phiêu với đam mê, khi có chuyện xảy ra, gia đình sẽ lãnh đủ. Tôi mất gia đình vì mê làm giàu. Đó là bi kịch của tôi”.

Anh được mời tham gia một số chương trình giải trí gần đây.
Anh được mời tham gia một số chương trình giải trí gần đây.

Phước Sang từng trải qua 2 cơn tai biến, may mắn vượt qua nguy hiểm và vẫn giữ được tinh thần ổn định, lạc quan. Anh thừa nhận, điều duy nhất đem lại động lực sống là nhìn các con trưởng thành, khôn lớn. 

Anh cũng thay đổi lối sống không lành mạnh, bỏ nhậu nhẹt, la cà bạn bè đến khuya để dành thời gian cho cuộc sống riêng. 

"Tôi biết trân trọng mái ấm gia đình hơn xưa. Nhận ra ý nghĩa của mái ấm có vẻ cũng hơi muộn nhưng muộn còn hơn không”, Phước Sang tâm sự.

Thời gian gần đây, có tin đồn Phước Sang đã kết hôn lần 2 sau khi chia tay vợ cũ Kim Thư và có thêm con gái. Tuy nhiên, anh nhiều lần từ chối trả lời về cuộc sống riêng. 

“Tôi không muốn khuấy động cuộc sống vốn chưa được bình yên của các con. Trong dịp thích hợp, tôi sẽ chia sẻ với khán giả về những sóng gió của đời mình”, Phước Sang cho biết.

Kim Thư bỏ showbiz, lao vào bán xôi, mở tiệm ăn kiếm tiền nuôi 2 con trai

Khi ly hôn Phước Sang ở thời điểm chồng cũ gặp khó khăn, Kim Thư chịu rất nhiều điều tiếng từ dư luận. Tuy nhiên, cô khẳng định dù không còn nghĩa vợ chồng nhưng vẫn gồng gánh giúp Phước Sang trả nợ nhiều năm sau đó.

Từ một ngôi sao màn ảnh, tiểu thư sống sung sướng từ nhỏ, Kim Thư tay trắng ra đi với 2 con cùng số nợ san sẻ với chồng. 

Cô bỏ sự nghiệp, lao vào buôn bán, làm từ việc bán xôi tới mở quán cơm để kiếm tiền. Thời điểm sau ly hôn, nhiều người không khỏi xót khi thấy cảnh Kim Thư gồng gánh bán xôi, thức ăn nhanh để trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi các con và trả nợ một phần cùng chồng cũ. 

Kim Thư rời bỏ showbiz, chuyển sang kinh doanh ăn uống từ mô hình nhỏ tới lớn, nỗ lực kiếm tiền nuôi con, trả nợ phần nào cho chồng cũ.
Kim Thư rời bỏ showbiz, chuyển sang kinh doanh ăn uống từ mô hình nhỏ tới lớn, nỗ lực kiếm tiền nuôi con, trả nợ phần nào cho chồng cũ.
Cô hạnh phúc khi các con ngày càng trưởng thành, hiểu chuyện, giúp đỡ tinh thần cho mẹ rất nhiều.
Cô hạnh phúc khi các con ngày càng trưởng thành, hiểu chuyện, giúp đỡ tinh thần cho mẹ rất nhiều.

Nữ diễn viên kể lại bước ngoặt bỏ nghiệp diễn để kinh doanh: “Tôi cảm thấy nhục nhã và mắc cỡ nếu đi phim của một hãng khác, vì không còn vị trí, không còn xe, điều kiện không như xưa… thì mình nên rút khỏi showbiz. Tôi cũng không giỏi việc gì, tôi chỉ nghĩ mình thích nấu ăn để kiếm tiền”. 

Hơn 8 năm sau biến cố, Kim Thư cảm nhận mình mạnh mẽ, bản lĩnh hơn khi vượt qua được nhiều khó khăn, trong đó có cả những cám dỗ cùng lời so sánh khi từng là ngôi sao ăn sung mặc sướng. 

Cô thừa nhận từ khi ly hôn không sắm nổi 1 chiếc túi hàng hiệu mà chỉ dồn sức lo cho gia đình, tiết kiệm nuôi các con.

"Đã có lúc tôi làm những công việc lao động chân tay mưu sinh như bán xôi, trang trí lễ tết cho công ty, pha cà phê, bưng bê không câu nệ việc gì để bước dần qua khó khăn. Tất cả những thử thách đó là trải nghiệm quý báu giúp tôi biết trân quý những gì mình đang có và khẳng định cuộc đời tôi đáng sống vô cùng”, nữ diễn viên từng nói.

Kim Thư hiện là bà chủ của một nhà hàng tại TP HCM.
Kim Thư hiện là bà chủ của một nhà hàng tại TP HCM.

Hiện tại, Kim Thư đã vực lại cuộc sống, trở thành bà chủ một nhà hàng có tiếng. Về tình cảm, cô thừa nhận đang hạnh phúc trong một mối quan hệ mới.

Trong bài phỏng vấn cuối năm 2019, ngôi sao màn ảnh một thời tâm sự: “Tôi may mắn được ông trời cho sự mạnh mẽ và lạc quan, nên dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng cười và lướt thật nhanh qua những rào cản đánh gục mình. Người bạn của tôi thích tôi cười, và khi họ thích điều đó đồng nghĩa với việc họ luôn muốn mình được hạnh phúc, sẵn sàng làm những thứ để mình được cười”. 

Tuy nhiên, cô cũng chưa muốn nói nhiều về mối quan hệ này: “Tôi không phải người còn trẻ mà bừa bãi trong mối quan hệ. Người tôi chọn hẳn phải mang đến cho mình sự vui vẻ, hạnh phúc, ít nhất trong thời điểm này. Tương lai thế nào mình không biết được nên tôi không thích nói trước”.

Kim Thư đã vực dậy cuộc sống, chăm sóc đầy đủ cho các con và hạnh phúc trong một mối quan hệ mới.
Kim Thư đã vực dậy cuộc sống, chăm sóc đầy đủ cho các con và hạnh phúc trong một mối quan hệ mới.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ