Phú Yên: Vẫn chưa tìm thấy trưởng thôn bị lũ cuốn mất tích

GD&TĐ - Sáng 4/12, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm ông Châu Văn Dũng (57 tuổi, ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), Trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ thôn Kỳ Lộ bị mất tích tối qua, 3/12.

Suối Đập, nơi trưởng thôn Châu Văn Dũng bị nước cuốn trôi. Ảnh: VNN.
Suối Đập, nơi trưởng thôn Châu Văn Dũng bị nước cuốn trôi. Ảnh: VNN.

Đến trưa cùng ngày, ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) xác nhận, các lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy ông Châu Văn Dũng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo ông Anh, suốt từ chiều tối qua đến nay, huyện đã huy động hàng trăm người liên tục tìm kiếm ông Dũng. Hiện nay, lũ đang dâng cao nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Trước đó, tối 3/12, ông Dũng cùng con trai qua suối Đập nằm trên tuyến đường từ xã Xuân Quang 1 đi xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân để tập huấn trồng trọt về thì bị lũ cuốn. Con trai ông Dũng bám vào tảng đá sau đó lên được trên bờ, còn ông Dũng mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng và nhiều người dân tập trung tìm kiếm thi thể ông Châu Văn Dũng.

Cầu Cây Sung vào xóm AB, thôn Đồng Sim (xã Tây Xuân, H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định) có chiều dài 25 m, bị lũ cuốn trôi vào sáng 23/11 khiến 56 hộ dân ở khu vực này bị cô lập cho đến nay.

Theo ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND H.Tuy An, lũ tiếp tục chồng lũ khiến nhiều khu dân cư ngập chìm trong nước. Chính quyền H.Tuy An đã di dời hơn 1.000 hộ dân ở vùng bị ngập đến nơi an toàn.

Các tuyến đường bị ngập sâu và chia cắt các khu dân cư như đường từ TT.Chí Thạnh (H.Tuy An) đi TT.La Hai (H.Đồng Xuân), đường đi xã An Nghiệp…

Còn theo ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND H.Đồng Xuân, huyện đã di dời 2.757 hộ dân đến nơi an toàn. Hiện có 1.931 căn nhà bị ngập và 5 xã bị chia cắt hoàn toàn là: Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 1, Xuân Quang 3 và Phú Mỡ.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên thông tin, từ 1h ngày 3/12 đến 7h ngày 4/12, lượng mưa trên sông Kỳ Lộ tại các điểm quan trắc từ 150,3 - 200mm.

Lúc 7h sáng nay, mực nước đo được trên sông Kỳ Lộ 10,55m, vượt báo động 3 là 1,05m. Mực nước trên các sông khác ở mức báo động cấp 2.

Hiện nước trên các sông đang giảm; tuy nhiên nước sông Ba đo tại Phú Lâm tuy dưới báo động cấp 2 là 0,2m nhưng dự báo sẽ tăng lên do nước từ thượng nguồn đổ về và các nhà máy thủy điện tiếp tục xả lũ.

Hai nhà máy thủy điện là sông Ba Hạ và sông Hinh đang xả lũ với tổng lưu lượng 4.654 m3/giây. Riêng nhà máy thủy điện sông Ba Hạ hiện đang xả lũ với lưu lượng 4.100 m3/giây, từ 6h45 - 7h45 ngày hôm nay 4/12 sẽ tăng xả lũ thêm 900 m3/giây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ