Phú Yên: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can hủy hoại hơn 50.000m2 rừng

GD&TĐ - Để có đất trồng keo, Trần Quốc An đã thuê Trần Văn Kin tiến hành cắt hạ nhiều cây rừng tự nhiên trên diện tích hơn 50.000m2.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thi hành lện bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bị canTrần Quốc An. Ảnh: Nguyên Khang.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thi hành lện bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bị canTrần Quốc An. Ảnh: Nguyên Khang.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với 2 đối tượng Trần Quốc An (SN 1979) và Trần Văn Kin (SN 1974 cùng trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) để điều tra về tội Hủy hoại rừng theo khoản 3, Điều 243 Bộ luật hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tụng tố tụng. Cùng với việc thi hành lệnh bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của 2 bị can. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, để có đất trồng keo, tháng 8/2021, Trần Quốc An đã thuê Trần Văn Kin tiến hành cắt hạ nhiều cây rừng tự nhiên trên diện tích hơn 50.000m2 tại khu vực Hòn Đót (khoảnh 6, tiểu khu 170, thôn Hòa Nghĩa, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa).

Phạm Văn Anh (trái) và Phạm Văn Thành (SN 1987). Ảnh: Công an Phú Yên.
Phạm Văn Anh (trái) và Phạm Văn Thành (SN 1987). Ảnh: Công an Phú Yên.

Liên quan đến tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa mà dư luận phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong 2 vụ án hình sự Hủy hoại rừng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm Phạm Văn Anh (SN 1980) và Phạm Văn Thành (SN 1987, em ruột Văn Anh, cùng trú xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa về tội Huỷ hoại rừng theo Điều 243 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin tài liệu thu thập được, với mục đích lấn chiếm đất rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý, từ tháng 6 đến tháng 8/2021, Phạm Văn Anh và Phạm Văn Thành đã thuê nhân công cắt hạ, đốt dọn nhiều cây rừng tự nhiên trên diện tích hơn 20.000m2 tại các khoảnh 6 và 8, tiểu khu 162 để trồng keo giống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.