‘Phù thủy’ Graham Potter giàu to nếu bị Chelsea sa thải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chelsea sẽ phải bồi thường số tiền kỷ lục nếu đơn phương sa thải ‘phù thủy’ Graham Potter trước thời hạn gần 5 năm.

 ‘Phù thủy’ Graham Potter giàu to nếu bị Chelsea sa thải

Tương lai của chiến lược gia Graham Potter đang như 'chỉ mành treo chuông' tại đội chủ sân Stamford Bridge do thành tích bết bát của đội.

Dù được Chủ tịch Todd Boehly chi tới 668 triệu USD để mang về 16 cầu thủ qua hai kỳ chuyển nhượng gần nhất nhưng tình cảnh của Chelsea không khá hơn.

Thực tế, đoàn quân dưới trướng HLV 47 tuổi toàn hòa và thua trong tháng 2.

Rộng hơn, đã dẫn dắt Chelsea 26 trận trên mọi đấu trường nhưng thành tích của ông Potter chỉ thắng 9, hòa 7 và thua tới 10 trận. Kể từ trận thắng Crystal Palace 1-0 ngày 15/1, tiếp đến họ hòa 3 và thua 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Graham Potter sẽ được nhận số tiền đền bù khoảng 50 triệu bảng nếu bị Chelsea sa thải.

Graham Potter sẽ được nhận số tiền đền bù khoảng 50 triệu bảng nếu bị Chelsea sa thải.

Chelsea bị Man City loại khỏi cả Cúp FA lẫn Cúp Liên đoàn Anh với tỷ số lần lượt là 0-4 và 0-2.

Chủ sân Stamford Bridge cũng thua Dortmund 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League và sẽ đá lượt về trên sân nhà ngày 7/3.

Cuối tuần qua, Chelsea thua Tottenham 0-2 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh và giậm chân ở vị trí thứ 10 với 31 điểm - kém nhóm dự Champions League tới 14 điểm.

Ngay sau trận thua Tottenham, một bản kiến nghị yêu cầu Potter rời ghế HLV của Chelsea đã xuất hiện trực tuyến trên Change.org và thu hút hơn 4.000 người ký chỉ sau 40 phút. Con số này tăng lên 8.000 chữ ký một giờ sau đó.

"Đồng sở hữu Todd Boehly, Behdad Eghbali và các cổ đông vì tương lai của Chelsea hãy sa thải Potter" - bản kiến nghị viết.

Vì thế, cựu huấn luyện viên Brighton đang đứng trước nguy cơ rất cao bị sa thải, mặc dù chỉ mới dẫn dắt đội từ 9/2022 thay thế cho tiền nhiệm Thomas Tuchel.

Truyền thông Anh trước đó đưa tin, chủ sở hữu Todd Boehly đã ký với Graham Potter trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, hưởng lương hơn 10 triệu bảng mỗi mùa.

Vì thế, giới chủ Chelsea sẽ phải đền bù số tiền 50 triệu bảng nếu đơn phương sa thải ‘phù thủy’ Graham Potter trước thời hạn.

Nếu điều này xảy ra, Graham Potter sẽ trở thành HLV Chelsea nhận số tiền đền bù cao nhất trong lịch sử đội bóng. Trước đó, họ cũng đã bỏ ra 22 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng nhằm mang về chiến lược gia 47 tuổi cùng các cộng sự của ông.

Chelsea gần như sẽ trắng tay mùa giải này khi họ đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10 bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, trong khi đang gặp bất lợi ở đấu trường Champions League khi thất thủ 0-1 lượt đi vòng 1/8 trước Dortmund.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ