Phú Thọ triển khai đồng bộ phương án tổ chức hai kỳ thi quan trọng

GD&TĐ - Phú Thọ triển khai đồng bộ phương án tổ chức kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, hỗ trợ tối đa thí sinh vùng khó.

Cơ sở vật chất phòng thi tại Trường THPT Văn Miếu được chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi (ảnh Huyền Trang).
Cơ sở vật chất phòng thi tại Trường THPT Văn Miếu được chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi (ảnh Huyền Trang).

Rà soát kỹ từng khâu tổ chức thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm tại tỉnh Phú Thọ. Đây là hai kỳ thi có quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến hàng chục nghìn học sinh, đồng thời là thước đo chất lượng giáo dục và năng lực tổ chức của địa phương.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức thi năm nay không chỉ là bảo đảm đúng quy chế mà còn phải chủ động xử lý các tình huống phát sinh, nhất là tại khu vực miền núi, vùng còn khó khăn về đi lại.

Ngày 21/5, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tại các Trường THPT Minh Đài, Văn Miếu và Hương Cần. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công an tỉnh.

Theo báo cáo của các nhà trường, Trường THPT Minh Đài có 452 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT và 278 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; Trường THPT Văn Miếu có 447 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, 268 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; Trường THPT Hương Cần có 628 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT và 293 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

truong-thpt-van-mieu.jpg
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng Đoàn công tác kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi tại Trường THPT Văn Miếu (ảnh Huyền Trang).

Đến thời điểm kiểm tra, các nhà trường cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, phòng làm việc và trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện, nước, y tế và thông tin liên lạc cũng được xây dựng đầy đủ.

Cùng với cơ sở vật chất, công tác tập huấn cán bộ coi thi cũng được triển khai sớm. Cán bộ làm nhiệm vụ thi được phổ biến quy chế, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình coi thi. Công tác tuyên truyền những điểm mới của kỳ thi tiếp tục được đẩy mạnh nhằm giúp học sinh nắm chắc quy định, hạn chế sai sót không đáng có.

Việc chuẩn bị kỹ từ sớm cho thấy các địa phương không chỉ tập trung vào yêu cầu chuyên môn mà còn chú trọng khả năng ứng phó với các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đây là yêu cầu cần thiết khi Phú Thọ có nhiều địa bàn miền núi, học sinh phải di chuyển xa hoặc qua khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Phú Thọ có 138 trường THPT tham gia tuyển sinh lớp 10. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 46.671 học sinh với 1.083 lớp học. Trong đó, khối công lập tuyển 40.521 học sinh, khối ngoài công lập tuyển 6.150 học sinh.

Ưu tiên hỗ trợ học sinh vùng khó

Một trong những nội dung được đoàn kiểm tra đặc biệt quan tâm là công tác hỗ trợ học sinh ở khu vực miền núi, vùng khó khăn. Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn lớn đối với địa phương khi nhiều học sinh còn gặp trở ngại về điều kiện đi lại.

Ông Hoàng Anh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Minh Đài cho biết, địa phương đã phối hợp với nhà trường rà soát học sinh ở xa điểm thi, có nguy cơ gặp khó khăn trong quá trình di chuyển khi thời tiết bất lợi; đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ đi lại, ăn ở và bảo đảm an toàn cho thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

truong-thpt-huong-can.jpg
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Trường THPT Hương Cần (ảnh Huyền Trang).

Theo các nhà trường, việc rà soát học sinh phải đi qua đập tràn hoặc khu vực có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão được thực hiện từ sớm để chủ động xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Cách làm này cho thấy công tác tổ chức thi tại Phú Thọ đang được triển khai theo hướng sát thực tế địa phương. Việc nhận diện sớm nguy cơ giúp nhà trường và chính quyền cơ sở chủ động xử lý tình huống, hạn chế tối đa việc thí sinh bị ảnh hưởng bởi điều kiện khách quan.

Sau kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận sự chủ động của các nhà trường và địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức thi.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, dù đây là các kỳ thi được tổ chức thường niên nhưng năm nay có nhiều điểm mới, nhất là trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào của quá trình tổ chức thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các nhà trường, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức thi; xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh như mất điện, mưa lớn, thời tiết cực đoan; bảo đảm an toàn cho điểm thi, cán bộ coi thi và thí sinh.

Đồng thời, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền quy chế thi, nhất là những điểm mới để học sinh nắm rõ và thực hiện đúng quy định; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hoặc lý do khách quan.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-khac-hieu-tang-qua-cho-cac-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-cua-truong-thpt-minh-dai.jpg
Nhân dịp này, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã tặng quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Minh Đài (ảnh Huyền Trang).

Tăng tốc ôn tập giai đoạn nước rút

Song song với công tác chuẩn bị điều kiện tổ chức thi, các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tập trung cao cho giai đoạn ôn tập cuối cùng.

Nội dung ôn tập được rà soát theo hướng bám sát cấu trúc đề thi, củng cố kiến thức trọng tâm và tăng cường kỹ năng làm bài cho học sinh. Các nhà trường cũng đẩy mạnh phổ biến quy chế thi, hướng dẫn học sinh nhận diện những lỗi dễ vi phạm và hỗ trợ ổn định tâm lý trước kỳ thi.

Trong giai đoạn nước rút, áp lực đối với giáo viên và cán bộ quản lý cũng lớn hơn. Giáo viên không chỉ hoàn thành kế hoạch ôn tập mà còn phải đồng hành, hỗ trợ học sinh về tâm lý và kỹ năng dự thi. Với cán bộ quản lý, yêu cầu cao nhất vẫn là tổ chức kỳ thi đúng quy chế, không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lưu ý các nhà trường cần tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, góp phần nâng cao kết quả chung của tỉnh.

Từ thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ đang được thực hiện theo hướng chủ động, chặt chẽ và sát điều kiện thực tế.

Việc tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng không chỉ góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh yên tâm bước vào mùa thi.

Theo thống kê, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ có 48.185 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 37.769 học sinh lớp 12 THPT, 8.094 học sinh giáo dục thường xuyên và 2.322 thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 126 thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ