Phú Thọ siết hàng lậu dịp Tết Nguyên đán 2026

GD&TĐ - Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Phú Thọ ghi nhận chuyển biến rõ nét, nhất là giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ buộc tiêu hủy trên 5.800 đôi giày giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ buộc tiêu hủy trên 5.800 đôi giày giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 13/12, thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tăng thu ngân sách Nhà nước.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ, chỉ riêng trong tháng 11/2025, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 302 vụ vi phạm, tăng 159 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hành vi gian lận thương mại và gian lận thuế chiếm tỷ lệ lớn với 249 vụ, tăng 110 vụ; 34 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu và 19 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách trong tháng đạt 48,1 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần cùng kỳ. Các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và Thuế đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, mở nhiều đợt cao điểm và khởi tố 10 vụ với 15 bị can.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã xử lý 1.740 vụ việc, tăng 281 vụ so với năm 2024. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 362,3 tỷ đồng, tăng gần 5 lần. Trong đó, riêng ngành Thuế truy thu và xử phạt hơn 351 tỷ đồng; lực lượng Công an khởi tố 81 vụ với 129 bị can.

Dự báo trong tháng cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại sẽ gia tăng, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo, dược phẩm, mỹ phẩm và hàng điện tử.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ xác định tăng cường kiểm tra các tuyến vận chuyển liên tỉnh, kho bãi, chợ đầu mối và không gian mạng; xử lý nghiêm các mặt hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, nhất là pháo nổ, thuốc lá điện tử, dược phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Ông Lê Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết: Tháng 12 và dịp Tết luôn là thời điểm nóng. Chúng tôi xác định không để xảy ra các tụ điểm phức tạp, nhất là các đường dây hàng lậu, hàng giả có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ triển khai quyết liệt các kế hoạch cao điểm, bảo đảm thị trường minh bạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người dân trong dịp Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Man United thông báo tin sốc

Man United thông báo tin sốc

GD&TĐ - Man United đón nhận thông tin không mong muốn trong lịch sử tài chính khiến các fan không khỏi lo lắng.