Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra dự án Nhà máy Dệt Regent Việt Nam (4.140 tỷ đồng), hiện mới hoàn thành gần 30% khối lượng, vốn giải ngân đạt 12,22%.
Tại Cẩm Khê, dự án Khu đô thị và Tổ hợp văn hóa - thể thao (20,6ha, hơn 1.000 tỷ đồng) đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng.
Tại KCN Cẩm Khê, Dự án sản xuất màn hình giấy điện tử EPD Dongfang KeMai quy mô 20 triệu sản phẩm/năm đã vận hành thử. Đoàn cũng khảo sát Dự án Cụm công nghiệp Đồng Phì (74,7ha), hiện đã đền bù, bàn giao gần 27,5ha giai đoạn 1; phần còn lại sẽ hoàn thành trước 30/8/2025
Dự án khu du lịch, đô thị và sân golf Ao Châu (Hạ Hòa) đang chờ hoàn thiện thủ tục đầu tư. Với Cụm công nghiệp Vạn Xuân (TX. Phú Thọ), tỷ lệ lấp đầy đã đạt trên 61%, thu hút 17 nhà đầu tư thứ cấp.

Kiểm tra, khảo sát thực tế tại các dự án, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh: Tiềm năng lợi thế của các địa phương là rất lớn. Vấn đề đặt ra là phải thu hút được những nhà đầu tư lớn để đánh thức những tiềm này.
Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, những doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, các dự án đã và đang triển khai sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Với tinh thần khó khăn ở đâu, tập trung tháo gỡ ngay ở đó.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cáp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nhất là những việc liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng.