Phú Thọ: Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ trốn cách ly ra chợ bán hàng

GD&TĐ - Bản thân là F2 và có quyết định cách ly y tế tại nhà nhưng bà Lê Thị T. không chấp hành quy định phòng chống dịch mà vẫn ra chợ bán hàng.

Ngày 30/10, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà (tỉnh Phú Thọ) cho biết, chính quyền huyện đã ra Quyết định số 2468/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị T. (SN 1970, HKTT tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) với hành vi vi phạm không chấp hành việc cách ly y tế tại nhà.

Trước đó, vào ngày 29/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND xã Đại Phạm (huyện Hạ Hoà) tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh của người dân ở chợ Đại Phạm.

Lực lượng chức năng phát hiện bà Lê Thị T. (là F2 và có quyết định cách ly y tế tại nhà) đang bán hàng. Theo cơ quan chức năng, bà T. liên quan đến ca nhiễm Covid-19 tại khu 8 (Đại Phạm, Phú Thọ) và được UBND thị trấn Yên Bình (tỉnh Yên Bái) ra quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 27/10 về việc thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không chấp hành, ra khỏi nhà và di chuyển xuống chợ Đại Phạm để bán thịt lợn cho người dân tại chợ.

Quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm không chấp hành việc cách ly y tế tại nhà đối với bà Lê Thị T.
Quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm không chấp hành việc cách ly y tế tại nhà đối với bà Lê Thị T.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, tham mưu UBND xã Đại phạm trình UBND huyện Hạ Hoà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị T. về hành vi Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với mức xử phạt 7,5 triệu đồng theo nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h ngày 29/10 đến 6h ngày 30/10, Phú Thọ ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới.

Cụ thể: huyện Lâm Thao 1 ca (Bản Nguyên); huyện Phù Ninh 1 ca (Phù Ninh). Trong đó, 1 ca là F1 đã được cách ly, theo dõi và quản lý; 1 ca mới phát hiện tại cộng đồng (công nhân Công ty Bách Đặc Lợi - Khu Công nghiệp Thụy Vân có địa chỉ lưu trú tại Bản Nguyên - huyện Lâm Thao).

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10 đến nay ghi nhận 593 ca mắc Covid-19. Trong đó: TP. Việt Trì 365 ca (tại 21 xã, phường); thị xã Phú Thọ 14 ca (tại 2 xã); huyện Lâm Thao 122 ca (tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh 79 ca (tại 9 xã, thị trấn); huyện Tam Nông 7 ca (tại 3 xã); huyện Cẩm Khê 2 ca (tại 2 xã); huyện Hạ Hòa 1 ca (tại 1 xã) và huyện Thanh Thủy 3 ca (tại 2 xã).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.