Phú Thọ khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh

GD&TĐ - Hội thi quy tụ 182 giáo viên THCS tham gia, góp phần lan tỏa đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh Phú Thọ.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia.
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia.

Ngày 17/3, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 tại Cụm thi số 2 (khu vực Phú Thọ).

Tham gia hội thi tại cụm này có 182 giáo viên đến từ các trường THCS trên địa bàn, tranh tài ở 3 môn gồm: Ngữ văn, Lịch sử và Vật lí. Đây là những môn học có vai trò quan trọng trong việc hình thành tư duy, năng lực và phẩm chất cho học sinh, đòi hỏi giáo viên không chỉ vững chuyên môn mà còn linh hoạt trong phương pháp giảng dạy.

Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi. Phần thứ nhất là trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, tập trung vào những sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn đã được áp dụng hiệu quả tại cơ sở.

Phần thứ hai là thực hành một tiết dạy theo kế hoạch giáo dục, qua đó thể hiện năng lực tổ chức lớp học, vận dụng phương pháp dạy học tích cực và khả năng phát huy tính chủ động của học sinh.

Hội thi diễn ra từ ngày 17/3 đến 20/3/2026 tại Trường THCS Thọ Sơn và THCS Tiên Cát. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm điều kiện thuận lợi để các giáo viên thể hiện tốt nhất năng lực chuyên môn cũng như bản lĩnh sư phạm.

c.jpg
Cán bộ, giáo viên Trường THCS Cao Xá (xã Bản Nguyên) động viên cô Dương Thị Bích Thủy (thứ 3 từ phải sang) giáo viên nhà trường tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, Hội thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động chuyên môn quan trọng, được tổ chức định kỳ nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đội ngũ nhà giáo. Đây cũng là dịp để giáo viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn ngành.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh giá năng lực cá nhân, hội thi còn hướng tới mục tiêu sâu xa là đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Qua mỗi phần thi, những cách làm hay, sáng tạo sẽ được lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thông qua kỳ thi, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ kỳ vọng tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, giàu tâm huyết, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Số lượng thí sinh tăng cao khiến nhiều học sinh và phụ huynh lớp 9 không khỏi lo lắng.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh: Áp lực lớn khi thí sinh tăng

GD&TĐ - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn “tăng nhiệt” bởi số học sinh lớp 9 tăng thêm gần 4.000 em so với năm trước nhưng khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập hầu như không thay đổi.

Minh họa/GMN

Truyện ngắn: Nảy mầm từ đá

GD&TĐ - Sau cơn lũ, tình cảm giữa họ giống như hạt ngô, hạt lúa gieo xuống cao nguyên đá. Dù khắc nghiệt và thách thức còn nhiều, nhưng mầm xanh vẫn lặng lẽ đâm lên bền bỉ nắm tay nhau, vững như đá núi biên cương.

Sử dụng AI đúng cách sẽ hỗ trợ tối đa trong học tập. (Ảnh minh họa)

Học thông minh hay lệ thuộc công nghệ?

GD&TĐ - Từ một công cụ hỗ trợ tra cứu đơn thuần, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “gia sư 24/7” của đông đảo học sinh, sinh viên trong mùa ôn thi.

Học sinh Trường THCS Mộc Ly (Mộc Châu, Sơn La) trong giờ học công nghệ.

Hướng đi nào cho trẻ sau kỳ thi cuối cấp THCS?

GD&TĐ - Mấy tháng qua, tôi gặp khá nhiều phụ huynh với tâm trạng căng thẳng nặng nề, thậm chí có người còn bật khóc khi bắt đầu câu chuyện về việc học thi cử của đứa con chuẩn bị vào 10 mà lực học lại không khá.