Phú Thọ ‘gỡ nút thắt’ để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

GD&TĐ - Tỉnh Phú Thọ đang tập trung nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác thăm hỏi động viên hộ gia đình xóa nhà tạm ở xã Long Cốc. ảnh: Thu Hương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác thăm hỏi động viên hộ gia đình xóa nhà tạm ở xã Long Cốc. ảnh: Thu Hương

Thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh còn 348 căn nhà tạm có nhu cầu sửa chữa, xây mới nằm trên địa bàn 16 xã, phường.

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu ưu tiên hoàn thành các căn nhà cho người có công trước ngày 27/7, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chậm nhất 31/8 sẽ hoàn thành xây mới và sửa chữa toàn bộ số căn còn lại.

Tại buổi kiểm tra thực tế của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc ngày 16/7 trên địa bàn 5 xã Long Cốc, Xuân Đài, Thu Cúc, Lai Đồng và Văn Miếu cho thấy, các địa phương đã tích cực vào cuộc nhưng hiện còn một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, tại xã Long Cốc (tính đến 14/7) còn 11 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa khởi công (6 căn xây mới, 5 căn sửa chữa); xã Xuân Đài còn 9 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (3 căn xây mới, 6 căn sửa chữa) chưa khởi công.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã, công tác triển khai gặp khó khăn, vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cần làm thủ tục chuyển nhượng, cho tặng.

Tương tự, tại xã Thu Cúc, một số hộ vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gặp khó khăn về vốn đối ứng.

Tại xã Lai Đồng 4/5 hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa bố trí được đất tái định cư.

Riêng xã Văn Miếu, tính đến 15/7, đã khởi công toàn bộ 4 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Dự kiến đưa vào bàn giao, sử dụng trước ngày 15/8.

Sau khi nghe ý kiến của các xã và các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh về thời gian hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu lãnh đạo xã và các đơn vị liên quan phải chung tay vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, duy trì chế độ báo cáo định kỳ cho lãnh đạo tỉnh và các bộ phận đầu mối để kịp thời cập nhật tình hình và giải quyết vướng mắc. Đồng thời, đề nghị lực lượng quân đội và công an tại địa bàn các xã quan tâm và hỗ trợ nguồn nhân lực thực hiện xóa nhà tạm cho người dân.

Đối với các trường hợp không có khả năng đối ứng, đề nghị xã Thu Cúc phối hợp, làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh để xin kinh phí từ Quỹ hỗ trợ cho người nghèo, khẩn trương hỗ trợ kinh phí cho các hộ, kịp thời báo cáo lại tình hình triển khai.

Liên quan đến việc bố trí đất tái định cư cho 4 hộ dân ở trên, giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc với xã Lai Đồng để giải quyết dứt điểm; đề xuất với UBND tỉnh phương án giải quyết và gửi lại báo cáo cho UBND tỉnh muộn nhất trong ngày 17/7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng giao Sở NN&MT tăng cường cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực hỗ trợ đo đạc, chỉnh lý biến động cho hộ dân để giải quyết vướng mắc liên quan đến các thủ tục chuyển nhượng, cho tặng tại 5 xã.

Bên cạnh đó, các xã khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ xong trong tháng 7/2025 và cho các hộ chủ động khởi công xây dựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ