Phú Thọ gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Phát triển sinh kế, nâng thu nhập đang tạo nền tảng để Phú Thọ xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Phát triển sinh kế, nâng thu nhập cho người dân

Trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, sự tham gia của người dân là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả chính sách. Thực tế tại Phú Thọ cho thấy, khi hiểu rõ chủ trương và nhìn thấy hiệu quả từ các mô hình sản xuất tại địa phương, người dân từng bước chủ động phát triển kinh tế, nâng thu nhập và đóng góp cho cộng đồng.

chu-tich-ubnd-tinh-tran-duy-dong-tham-mo-hinh-nuoi-ga-de-trung-cua-gia-dinh-ba-bui-thi-hang-xa-hoi-thinh.jpg
Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm mô hình nuôi gà đẻ trứng của gia đình bà Bùi Thị Hằng, xã Hội Thịnh (Ảnh: Hồng Đức).

Sau hợp nhất, Phú Thọ có diện tích tự nhiên gần 9,4 nghìn km²; tổng diện tích đất nông nghiệp đạt 770,6 nghìn ha, chiếm gần 82,3% diện tích tự nhiên. Mỗi khu vực có lợi thế riêng. Vùng trung du Phú Thọ có thế mạnh về chè, cây ăn quả, lâm nghiệp; khu vực Vĩnh Phúc có lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao và vùng sản xuất hàng hóa tập trung; khu vực Hòa Bình nổi bật với cây ăn quả có múi, chăn nuôi và kinh tế đồi rừng.

Những đặc điểm này đặt ra yêu cầu phát triển sinh kế phù hợp điều kiện từng địa bàn. Việc phát huy vai trò người dân cần gắn với các mô hình sản xuất cụ thể, giúp họ có thêm thông tin, kinh nghiệm để lựa chọn hướng phát triển.

Gia đình anh Lương Thanh Bình ở xã Bình Phú (tỉnh Phú Thọ) là một ví dụ. Gần chục năm trước, gia đình anh vay vốn ngân hàng phát triển chăn nuôi. Từ 5 con trâu, bò và hơn 100 con vịt đẻ ban đầu, đến nay quy mô đã tăng lên hơn 30 con trâu, bò và gần 3.000 con vịt đẻ.

Gia đình còn đầu tư máy ấp trứng để bán vịt giống. Mô hình hiện đem lại thu nhập khoảng 400 - 450 triệu đồng mỗi năm. Từ một hộ nghèo, gia đình anh Bình đã trở thành hộ khá giả, tích cực tham gia các phong trào ủng hộ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Theo anh Lương Thanh Bình, qua tuyên truyền, vận động của chính quyền, gia đình nhận thức rõ người dân là đối tượng trực tiếp thụ hưởng thành quả xây dựng nông thôn mới. Khi mô hình chăn nuôi có hiệu quả, thu nhập ổn định, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những hộ có nhu cầu học hỏi để cùng phát triển kinh tế.

anh-luong-thanh-binh-xa-binh-phu.jpg
Mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Lương Thanh Bình, xã Bình Phú.

Tại xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ), gia đình chị Hoàng Thị Thanh Hà lựa chọn phát triển kinh tế từ chăn nuôi. Sinh năm 1986, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, chị Hà cùng chồng vay vốn từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng sản xuất.

Theo chị Hà, năm 2019, nhận thấy tiềm năng thị trường đối với bò thịt 3B và các sản phẩm chăn nuôi, gia đình tôi đầu tư hơn 2 tỷ đồng mua đất, xây dựng trang trại, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.

Đến nay, trang trại duy trì hơn 30 con bò thịt 3B, gần 40 con lợn nái sinh sản và đàn lợn thịt xuất bán thường xuyên. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại thu nhập 300 - 400 triệu đồng/năm.

Từ những mô hình này cho thấy, phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới cần gắn với việc tạo điều kiện để họ lựa chọn sinh kế, tổ chức sản xuất và nâng thu nhập từ lợi thế, kinh nghiệm của mình.

Nhân rộng mô hình hiệu quả, tạo động lực giảm nghèo

Yêu cầu nhân rộng các mô hình hiệu quả đang được tỉnh Phú Thọ đặt ra trong phát triển nông nghiệp. Ngày 19/8/2026, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra một số mô hình sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại khu vực Vĩnh Phúc.

Đoàn đến thăm trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình bà Bùi Thị Hằng tại xã Hội Thịnh. Trang trại áp dụng phương thức chăn nuôi nhốt kín, hệ thống lồng tầng cùng công nghệ tự động hóa trong cho ăn, uống nước và làm mát, góp phần bảo đảm an toàn chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh. Trang trại có quy mô 100.000 con gà đẻ trứng, doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm.

Đoàn cũng đến thăm mô hình sản xuất nấm của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia tại xã Bình Nguyên. Doanh nghiệp áp dụng dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại với hàng chục phòng lạnh và hệ thống máy móc tự động hóa từ xử lý nguyên liệu, cấy giống đến thu hoạch theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Mô hình đạt sản lượng 1,3 - 1,8 tấn/ngày, doanh thu bình quân 40 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 40 lao động.

chan-nuoi-gioi-2.jpg
Gia đình chị Hoàng Thị Thanh Hà (xã Dân Chủ) lựa chọn phát triển kinh tế từ chăn nuôi.

Các mô hình cho thấy phát triển nông nghiệp không chỉ dựa vào mở rộng quy mô mà cần gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tự động hóa và tổ chức sản xuất phù hợp. Hiệu quả được thể hiện qua sản lượng, doanh thu và khả năng tạo việc làm, qua đó góp phần nâng thu nhập cho người dân nông thôn.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, Phú Thọ xác định nông nghiệp là một trong những trụ đỡ của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình; nghiên cứu nhân rộng những mô hình có giá trị kinh tế cao để nâng thu nhập cho người sản xuất.

Theo ông Nguyễn Nam Cường, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, để nâng cao tiêu chí thu nhập, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đề án, dự án xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế hộ.

Trong giai đoạn mới, xây dựng nông thôn mới ở Phú Thọ tiếp tục đặt ra yêu cầu hướng về cơ sở, gắn với phát triển sinh kế, tạo việc làm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và liên kết sản xuất. Qua đó, phát huy vai trò chủ động của người dân, nâng cao thu nhập và gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững.

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 41/2026/ QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, có hiệu lực từ ngày 1/8/2026.

Theo đó, bộ tiêu chí gồm 10 tiêu chí, 47 nội dung, phân thành 3 nhóm xã phù hợp điều kiện thực tế. Việc phân nhóm tạo lộ trình phù hợp cho từng địa bàn, đồng thời tập trung nguồn lực vào những tiêu chí thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ học tại Phenikaa School. Ảnh: NTCC

Tư vấn tâm lý học đường: Đưa vào quản trị nhà trường

GD&TĐ - Theo PGS.TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, để tư vấn tâm lý học đường chuyển biến thực chất, năm học 2026 - 2027 cần thay đổi từ cách tổ chức, phát hiện sớm đến đo lường hiệu quả, đưa hoạt động này trở thành một chức năng thường xuyên của quản trị nhà trường.