Phú Thọ: Biểu dương tập thể tiêu biểu trong thực hiện “4 cùng”

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), ngày 13/11, Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt, biểu dương các đơn vị tiêu biểu về tổ chức thực hiện nội dung “4 cùng” giai đoạn 2014-2018.

Đại diện Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành và Hội Cựu giáo chức Phú Thọ trao Bằng khen, giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2014-2018
Đại diện Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành và Hội Cựu giáo chức Phú Thọ trao Bằng khen, giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2014-2018

Qua 4 năm thực hiện giữa Sở GD&ĐT với Công đoàn Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ về thực hiện nội dung “4 cùng” (cùng tham gia đánh giá, phát hiện tình hình; cùng tham gia góp ý, xây dựng chương trình hoạt động của Ngành; cùng tham gia triển khai một số công tác có chọn lọc; cùng phối hợp chăm sóc đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu) đã đem lại những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT, gắn kết tình cảm của các nhà giáo đương chức với các nhà giáo đã nghỉ hưu.    

Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Minh Tường tặng hoa chúc mừng Hội Cựu giáo chức
Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Minh Tường tặng hoa chúc mừng Hội Cựu giáo chức

Các cấp Hội đã động viên lực lượng cựu giáo chức trong toàn tỉnh tiếp tục tham gia vào quá trình đổi mới GD&ĐT, hỗ trợ các cuộc vận động và phong trào thi đua lớn của Ngành; là lực lượng nòng cốt trong công tác phối hợp với các trường học, cơ sở GD, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng chăm lo GD thế hệ trẻ, trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tiêu biểu như phong trào: "Tiết kiệm nuôi lợn nhựa” ở thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao; "Học bổng hương chè" ở huyện Thanh Ba; "Học bổng Ngô Quang Bích" ở huyện Cẩm Khê; phong trào thi đua các dòng họ khuyến học ở huyện Tân Sơn...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ bày tỏ mong muốn các cấp Hội tiếp tục hoạt động tích cực, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục đồng hành cùng Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục thực hiện hiệu quả nội dung “4 cùng” giai đoạn 2018-2022, quyết tâm đưa sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh ngày một phát triển, xứng đáng là một trong các địa phương có phong trào và chất lượng giáo dục và đào tạo hàng đầu của cả nước.

Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành và Hội Cựu giáo chức ký kết Chương trình phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2018-2022

Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành và Hội Cựu giáo chức ký kết Chương trình phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2018-2022 

Tại buổi lễ, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội của Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam”, 40 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch phối hợp “4 cùng” giữa Sở GD&ĐT Công đoàn Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2018 đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT và Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.