Phú Thọ: Biểu dương hơn 230 giáo viên, học sinh giỏi khối THCS huyện Cẩm Khê

GD&TĐ - Ngày 28/12 UBND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tổ chức Chương trình gặp mặt, động viên giáo viên, học sinh giỏi khối Trung học cơ sở (THCS) và Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục THCS. 

Huyện Cẩm Khê gặp mặt biểu dương giáo viên giỏi.
Huyện Cẩm Khê gặp mặt biểu dương giáo viên giỏi.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị huyện Cẩm Khê và 24 điểm cầu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tới dự Hội nghị có ông Bùi Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Khê; ông Nguyễn Tân Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Khê, Phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý của 26 trường THCS, lãnh đạo UBND và Hội Khuyến học các xã, thị trấn và các em học sinh giỏi khối THCS. 

Tại Chương trình gặp mặt, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Khê đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những thành quả trong công tác dạy và học của các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh. Chương trình đã trao tặng 231 phần quà với tổng giá trị 38,7 triệu đồng cho 79 giáo viên và 152 học sinh giỏi.

Đặc biệt, các nhà tài trợ - Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng, ông Lê Kim Giao - Tổng Giám đốc công ty TNHH ĐT&PT Giáo dục Hùng Vương; ông Nguyễn Ngọc Tuân - chủ nhà hàng Phương Nam đã có các phần quà bao gồm tiền mặt và gần 200 thẻ học Tiếng Anh với tổng giá trị trên 400 triệu đồng tặng cho ngành Giáo dục huyện Cẩm Khê.

Qua đó, nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua "dạy tốt- học tốt" của thầy cô và các em học sinh tại các nhà trường trên toàn huyện trong thời gian tới. 

Gặp mặt biểu học sinh giỏi khối THCS năm học 2021 -2022.
Gặp mặt biểu học sinh giỏi khối THCS năm học 2021 -2022.  

Phát biểu tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục THCS, ông Bùi Xuân Vĩnh đã ghi nhận những điểm mạnh, nghiêm khắc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản lý đối với việc nâng cao chất lương giáo dục khối THCS. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Khê đã chỉ đạo Cấp ủy, Chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chất lượng giáo dục tại địa phương, kịp thời tham mưu với lãnh đạo cấp huyện tìm các giải pháp tháo gỡ. 

Đồng thời, yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường chủ động rà soát chất lượng, có kế hoạch đăng ký thứ hạng chất lượng hằng năm.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động giáo dục của các nhà trường, kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực, tham mưu UBND huyện khen thưởng, nhân rộng, lan tỏa trong toàn nhanh. Ngoài ra, tham mưu để có các biện pháp ngăn ngừa, xử lý những tư tưởng và việc làm lệch chuẩn. 

Ông Bùi Xuân Vĩnh cũng bày tỏ niềm tin vào đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường và yêu cầu các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với đội ngũ giáo viên cần phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức nhà giáo, tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề, yêu nghề, sáng tạo trong việc tổ chúc các hoạt động giáo dục.

Cùng với đó, coi giáo dục đại trà là nền tảng, giáo dục mũi nhọn là động lực, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khát vọng cống hiến là cốt lõi.  Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của mỗi nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Một góc quần đảo Nam Du. Ảnh: TG

Dạy học nơi đầu sóng

GD&TĐ - Quần đảo Nam Du gồm hơn 20 đảo lớn, nhỏ nằm sát nhau, thuộc sự quản lý của 2 xã: An Sơn và Nam Du (Kiên Hải, Kiên Giang).