Phú Quốc khuyến cáo không xây dựng trái phép trên đất quy hoạch APEC 2027

GD&TĐ - Ngày 24/7, UBND đặc khu Phú Quốc ban hành thông báo về việc khuyến cáo người dân không xây dựng trái phép trong khu đất đã được công bố quy hoạch các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

UBND Đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân không xây dựng trái phép trên đất quy hoạch APEC 2027.
UBND Đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân không xây dựng trái phép trên đất quy hoạch APEC 2027.

Theo thông báo, hiện nay trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang chuẩn bị triển khai các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 như: Dự án đầu tư Hồ nước Dương Đông 2, dự án đầu tư Hồ nước Cửa Cạn, Khu tái định cư Hồ Suối Lớn, Khu tái định cư Cửa Cạn... phần lớn các dự án này đều ảnh hưởng lớn đến các hộ dân có đất ở bị thu hồi.

phu-quoc-2.jpg
Các dự án đang được triển khai thực hiện phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Tuy nhiên, hiện có tình trạng một số hộ dân tự ý cất nhà, xây dựng công trình trên đất với mục đích được bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, hành vi này không những vi phạm pháp luật về đất đai mà còn thiệt hại về tài sản khi không được bồi thường và còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trong công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

UBND đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân không tự ý xây dựng công trình, nhà ở, vật kiến trúc... trên các khu đất đã được công bố quy hoạch các dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 theo Quyết định số 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân cần tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu rõ các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND tỉnh nhằm tránh thiệt hại không đáng có về tài sản khi xây dựng các công trình.

Để tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm, UBND Đặc khu Phú Quốc giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Mọi hành vi xây dựng trái quy định nêu trên sẽ không được kiểm đếm, không được bồi thường, không được xem xét bố trí tái định cư, đồng thời sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc liên quan các dự án phục vụ APEC 2027 ở Đặc khu Phú Quốc vào ngày 7/7, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã giao UBND Đặc khu Phú Quốc đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng, nhưng phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và áp giá đền bù một cách chặt chẽ, khách quan, minh bạch, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.