Phụ nữ ngành Giáo dục An Giang hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nữ cán bộ nhân viên và giáo viên ngành GD An Giang hưởng ứng 'Tuần lễ Áo dài' năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Phụ nữ ngành giáo dục An Giang hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2024.
Phụ nữ ngành giáo dục An Giang hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2024.

Tuần lễ Áo dài” năm 2024 diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2023 trên toàn quốc nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt hướng đến kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Nét duyên dáng, dịu dàng của phụ nữ ngành GD trong trang phục áo dài.

Nét duyên dáng, dịu dàng của phụ nữ ngành GD trong trang phục áo dài.

Hướng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024, phụ nữ ngành Giáo dục tỉnh An Giang hào hứng tham gia. Theo đó, cán bộ, công chức, giáo viên nữ mặc áo dài đến nơi làm việc vừa tôn vinh, quảng bá nét đẹp vốn có của người phụ nữ, của trang phục áo dài; vừa tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Cô Trần Thị Thúy Oanh (Giáo viên Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) luôn trong trang phục áo dài khi đến lớp.

Cô Trần Thị Thúy Oanh (Giáo viên Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) luôn trong trang phục áo dài khi đến lớp.

Cô Trần Thị Thúy Oanh – Giáo viên Trường Tiểu học A thị trấn Phú, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) chia sẻ: Ngoài thời gian nhà trường phát động nữ giáo viên mặc áo dài hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, cô vẫn thường xuyên mặc trang phục áo dài những buổi dạy chính khi đến lớp.

Nữ giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Châu Đốc, An Giang) duyên dáng trong trang phục áo dài.

Nữ giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Châu Đốc, An Giang) duyên dáng trong trang phục áo dài.

Trang phục áo dài sẽ giúp cho người phụ nữ trở nên thùy mị hơn, duyên dáng hơn, qua đó, góp phần lưu giữ và quảng bá nét đẹp thuần khiết của chiếc áo dài Việt Nam.

Qua đó, góp phần để các giá trị của Áo dài sớm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là Di sản văn hóa thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.