Phụ huynh Thanh Hóa bất an vì trạm biến áp xây trong khuôn viên trường học

GD&TĐ - Trạm biến áp điện được dựng trong khuôn viên trường học, phụ huynh, giáo viên lo lắng cho sự an toàn tính mạng của hơn 600 học sinh.

Trạm biến áp được đặt trong khuôn viên cạnh nhà xe và phòng học, Trường THCS Quý Lộc, Yên Định (Thanh Hóa).
Trạm biến áp được đặt trong khuôn viên cạnh nhà xe và phòng học, Trường THCS Quý Lộc, Yên Định (Thanh Hóa).

Chính quyền huyện Yên Định (Thanh Hóa) đồng ý cho xây dựng một trạm biến áp điện trong khuôn viên Trường THCS Quý Lộc (thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định). Điều này khiến phụ huynh và nhà trường lo lắng về sự an toàn cho hơn 600 học sinh.

Lo sự an nguy cho học sinh

Nhiều phụ huynh có con đang học ở Trường THCS Quý Lộc phản ánh, vừa qua, chính quyền cho phép xây dựng một trạm điện (biến áp) trong khuôn viên trường, gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên.

Phụ huynh đã làm đơn gửi đến UBND thị trấn Quý Lộc, đề nghị cơ quan chức năng dịch chuyển trạm biến áp này đến vị trí khác. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn thi công.

Ngày 6/4, trao đổi với GD&TĐ, ông Phạm Hồng Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quý Lộc cho biết, việc phụ huynh phản ánh là đúng. Người dân lo lắng cho sự an toàn tính mạng của hơn 600 học sinh và giáo viên, khi đặt một trạm biến áp ngay trong khuôn viên trường.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Quý Lộc, trước đó, ngày 25/3, Trường THCS Quý Lộc đã có tờ trình gửi UBND thị trấn Quý Lộc và UBND huyện Yên Định, đề nghị không đặt trạm biến áp điện trong khuôn viên nhà trường. Tuy nhiên, sự việc không được giải quyết và nhà thầu đã vào trường thi công.

5a6c2a3a-7e11-44c5-87b5-b88f51f3be9e.jpg
Tờ trình của Trường THCS Quý Lộc (thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa).

“Với trách nhiệm được giao, chúng tôi nhận thấy, việc đặt trạm biến áp ở trong khuôn viên nhà trường là không phù hợp; không an toàn cho 636 học sinh và hàng chục cán bộ, giáo viên của trường. Bên cạnh khu vực dựng trạm biến áp là nhà xe học sinh, có mái lợp bằng tôn và nằm sát phía sau các dãy lớp học, nên mức độ nguy hiểm càng cao”, Hiệu trưởng Trường THCS Quý Lộc nói.

Đến ngày 31/3, lãnh đạo UBND huyện Yên Định, UBND thị trấn Quý Lộc, đơn vị lắp đặt trạm biến áp đã mời đại diện nhà trường cùng làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện nhà trường đưa ra quan điểm: Đây là đất công, nhưng Nhà nước đã giao cho trường có nhiệm vụ quản lý, sử dụng...

Vì vậy, khi cấp trên cần thu hồi, nhà trường sẵn sàng hợp tác, nhưng phải có đầy đủ hồ sơ dự án, quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Nhà trường cũng đề nghị các ngành xem lại về mức độ an toàn cho hơn 600 học sinh khi đặt trạm biến áp trong khuôn viên trường.

“Trong khi các cơ quan chức năng chưa có bất cứ quyết định gì bằng văn bản về việc xây dựng trạm biến áp nói trên, thì ngày 2/4, đơn vị thi công đã đến phá tường rào của trường, đưa máy múc vào xúc đất, dựng cột… khiến các giáo viên và phụ huynh rất lo lắng”, Hiệu trưởng Trường THCS Quý Lộc cho hay.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Quý Lộc, trước sự việc trên, nhà trường đã yêu cầu đơn vị xây dựng dừng thi công, nhưng lãnh đạo UBND thị trấn Quý Lộc vẫn tiếp tục cho nhà thầu làm. Đến thời điểm này, đơn vị thi công đã chôn và lắp cột điện.

Lãnh đạo huyện nói gì?

Trao đổi với GD&TĐ (qua điện thoại), ông Nguyễn Đăng Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, sau khi nhận được tờ trình của Trường THCS Quý Lộc, ngày 31/3, huyện đã làm việc với thị trấn Quý Lộc, lãnh đạo nhà trường và ngành điện lực.

“Địa điểm đặt trạm điện thuộc về phạm vi quy hoạch của Nhà nước; còn diện tích của trường là Nhà nước đang quản lý. Nếu đặt vào các hộ dân, thì không được, trong khi nhà trường đang còn diện tích đất. Do đó, chúng tôi khảo sát, không thấy ảnh hưởng gì cả. Ngành điện lực cũng như tất cả các ngành đều cam kết về việc này, và theo quy định thì được phép làm”, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định nói.

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định thông tin thêm: “Chúng tôi đã chỉ đạo, nếu đặt trạm biến áp vào vị trí đó, thì phải xây khung, đảm bảo an toàn. Còn việc nhà trường phản ánh như thế là không đúng, địa phương đã lên kiểm tra thực tế. Nếu bây giờ không đặt vào đấy, thì cả thị trấn Quý Lộc lấy điện đâu ra để sử dụng”.

182efb88-8e96-477e-9fae-f0f85609c232.jpg
Máy múc vào đào móng xây trạm biến áp ở Trường THCS Quý Lộc (Yên Định, Thanh Hóa).

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cũng cho rằng, khi thực hiện dự án, chính quyền thị trấn Quý Lộc cũng không hiểu hết về mặt quy định. “Khi chuẩn bị xây dựng trạm biến áp này, chính quyền thị trấn Quý Lộc không có quy trình, không mời nhà trường lên làm việc, nên nhà trường có phần tự ái”, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, sau khi xảy ra sự việc, đã yêu cầu UBND thị trấn Quý Lộc mời đại diện nhà trường, đại diện ngành điện lực cùng đánh giá sự tác động cho đúng. Nếu mà đảm bảo quy định, thì thực hiện. Nếu không, phải dịch chuyển đi một nơi khác.

“Tuy nhiên, sau khi khảo sát, thì không có vị trí nào để dịch chuyển trạm biến áp này được, vì nó liên quan đến cả việc tưới tiêu cho cả thị trấn Quý Lộc. Còn đặt trạm biến áp đi xa, thì điện sẽ yếu, không làm được gì cả”, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ