Phụ huynh ngoại tỉnh có con học trường tư ở TPHCM: Rối bời chuyện đưa con dự thi tốt nghiệp

GD&TĐ - Trước thông tin dự kiến TP tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 theo lịch của Bộ GD&ĐT, nhiều phụ huynh ngoại tỉnh có con đang học ở các trường ngoài công lập… rối bời.

Học sinh TPHCM tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: MT - P.Nga
Học sinh TPHCM tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: MT - P.Nga

Phụ huynh… lo lắng

Chị Nguyễn Hải Lan (quê Đồng Tháp) có con học nội trú tại trường tư ở quận Tân Phú cho biết: Hầu như ngày nào tôi cũng liên lạc với nhà trường để hỏi về phương án cho học sinh nội trú là ngoại tỉnh tới TP tham gia thi.

“Đồng Tháp cũng có ca bệnh Covid-19, vì vậy di chuyển trong thời điểm này rất hạn chế do phương tiện công cộng, xe khách, taxi… đều tạm ngưng phục vụ. Chưa kể việc lưu trú ở khách sạn cũng có những rủi ro, chi phí cao...”, chị Lan nói đồng thời chia sẻ: Nhà trường khảo sát ý kiến, tôi chọn phương án 3 - thi đợt 2.

Tương tự, anh Nguyễn Hải có con theo học trường ngoài công lập tại quận Gò Vấp cho biết thực sự lo lắng nếu con thi tốt nghiệp đợt 1. Dịch vẫn diễn biến khó lường, phụ huynh ở các tỉnh đưa con tới TPHCM thi chưa biết phải ăn, ở sinh hoạt ra sao. Nếu ở nhà người thân, họ hàng sợ phiền và lỡ có chuyện gì lại liên lụy, còn ở khách sạn cũng rất lo. Thi xong rồi, về địa phương có bị cách ly hay không lại là một vấn đề nữa. “Chúng tôi chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để yên tâm đưa con đi thi”, anh Hải nói.

Đồng ý cho con đi thi đợt 1, chị Minh Hằng, ngụ tại Tây Ninh, có con học ở trường tư thục tại Quận 7 cho hay: Sáng 26/6, gia đình nhận được giấy báo dự thi của con. “Con trai tôi muốn thi đợt 1 cùng các bạn. Chính vì vậy, dù lo lắng nhưng cũng phải tính đủ phương án để bảo đảm an toàn nhất cho con khi lên TP thi”, chị Hằng nói.

Trong khi phụ huynh lo lắng, nhiều học sinh lại… mong được thi đợt 1. Em Hứa Ngọc Hoàng Khuyên, học sinh Trường THCS-THPT Đào Duy Anh (Quận 6) tâm sự: Thời gian qua, em và các bạn vừa ôn tập vừa thấp thỏm chờ đợi các phương án về kỳ thi THPT sắp tới. Kiến thức ôn tập thời gian qua em cũng nắm chắc rồi, nếu TP có phương án tổ chức bảo đảm an toàn trong tình hình dịch như hiện nay, em mong muốn thi vào đợt 1 theo thời gian đã định của Bộ GD&ĐT. Hoàn thành xong kỳ thi giúp tâm trạng chúng em nhẹ bớt phần nào và cũng bớt vất vả cho thầy cô sau một năm học kéo dài.

Học sinh khối 12 tại TPHCM ôn tập trực tuyến chuẩn bị cho kỳ thi năm 2021. Ảnh: M.T
Học sinh khối 12 tại TPHCM ôn tập trực tuyến chuẩn bị cho kỳ thi năm 2021. Ảnh: M.T 

Nóng lòng chờ hướng dẫn

Phó Hiệu trưởng một trường tư thục tại quận Tân Phú cho hay: Nhà trường đã hoàn tất việc khảo sát ý kiến phụ huynh về kỳ thi, nhiều phụ huynh ở ngoại tỉnh đều muốn thi đợt 2.

“Nhiều phụ huynh ở tỉnh lo lắng vì biết tình hình dịch ở TPHCM lan rộng và phức tạp. Thêm vào đó, phụ huynh có thể phải tự túc chỗ ăn ở, đi lại nên bị động. Bởi hầu hết dịch vụ công cộng ngưng hoạt động, quán ăn ở TPHCM đóng cửa, ở khách sạn cũng không an tâm…”, vị Phó Hiệu trưởng cho hay.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng không biết lên TP thi, về địa phương có bị cách ly không. Vì vậy, các trường tư có học sinh ngoại tỉnh cũng mong Sở GD&ĐT sớm có văn bản hướng dẫn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho học sinh.

Theo thông tin của Trường Tiểu học-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (TP Thủ Đức), trường có 873 học sinh khối 12, trong đó có 252 em ngoại tỉnh gồm miền Bắc, miền Trung và cả miền Tây. Trường có nhiều học sinh ở Quận 7, Quận 8, Quận 12, huyện Hóc Môn… trong khi điểm thi của các em tham gia đều ở TP Thủ Đức. Các em ở nội trú, năm trước trường đều tổ chức đưa rước học sinh đi thi. Năm nay, do dịch bệnh nên nhà trường và phụ huynh cũng lo lắng bởi việc đưa các em ở tỉnh lên TP thi là cả vấn đề không hề nhỏ.

Trước thực trạng trên, bà Phạm Thị Thúy Vĩnh - Điều hành hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm đề xuất: Ngành GD-ĐT có thể cho phép thí sinh tập trung tại trường nội trú trước một ngày thi và trong hai ngày học sinh đi thi. Nhà trường sẽ có trách nhiệm quản lý, chăm sóc học sinh, lo cho các em ăn uống, đưa đến địa điểm thi. Không nên để các thí sinh tự đi thuê chỗ ở và tự đi đến địa điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM có gần 89.000 thí sinh. Riêng thí sinh ngoại tỉnh đang học các trường ngoài công lập khoảng hơn 4.700 em. 
Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ