Phụ huynh, học sinh Hà Nội nóng lòng chờ 'chốt' phương án tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ -  Nhiều phụ huynh, học sinh ở Hà Nội mong sớm công bố phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 để học trò yên tâm ôn tập.

Học sinh Hà Nội mong muốn bỏ môn thi thứ 4. Ảnh minh hoạ. Hải Nguyễn.
Học sinh Hà Nội mong muốn bỏ môn thi thứ 4. Ảnh minh hoạ. Hải Nguyễn.

Nóng lòng chờ phương án

Là phụ huynh có con tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023 – 2024, chị Nguyễn Bích Hằng, sống tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thường xuyên trông ngóng thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án có hay không thi môn thứ 4 năm nay.

Chị Hằng chia sẻ: “Năm nay, dù các con lớp 9 không phải học trực tuyến nhưng những năm lớp 7, 8 các con phải dành khá nhiều thời gian học trực tuyến vì đại dịch Covid-19. Đặc biệt, những kiến thức lớp 7, 8 là nền tảng cho chương trình lớp 9 nên thời gian hơn 2 năm dịch vừa qua, chất lượng học tập của các con đã bị ảnh hưởng rất nhiều”.

Với lo lắng trên, chị Hằng hy vọng Sở GD&ĐT có thể giảm bớt môn thi thứ 4. Từ đó, học sinh có thêm thời gian để ôn tập cho 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; đồng thời, các em giảm bớt áp lực trong quá trình ôn luyện.

Đồng tình với quan điểm của chị Hằng, anh Phan Hà Văn, sống tại quận Đống Đa, Hà Nội, cũng bày tỏ lo lắng về môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay tại Hà Nội.

Anh Hà Văn cho biết: “Áp lực hiện nay của học sinh phổ thông, nhất là học sinh lớp 9, là rất lớn. Việc thi thêm môn thứ 4, với thời gian biết môn thi và ôn tập không nhiều, tiếp tục gia tăng sức ép lên học sinh và phụ huynh học sinh”.

Học sinh Hà Nội thấp thỏm chờ đợi công bố phương án thi. Ảnh Hải Nguyễn.

Học sinh Hà Nội thấp thỏm chờ đợi công bố phương án thi. Ảnh Hải Nguyễn.

Ngoài ra, anh Văn cho rằng Sở GD&ĐT Hà Nội cần thông báo sớm về phương án tuyển sinh vào lớp 10. Nếu thi môn thứ 4, cần sớm thông báo về môn thi này để giáo viên, học sinh có thời gian và lộ trình ôn tập phù hợp nhất.

Còn chị Đinh Thị Ngọc (quận Long Biên, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Mới đây, UBND thành phố khảo sát, lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 THPT năm 2023- 2024, theo nội dung thông báo UBND TP Hà Nội chỉ khảo sát ý kiến thầy cô giáo nhưng tôi vẫn mong muốn là không thi thêm môn thứ 4 để giảm áp lực cho các con”.

“Bấy lâu nay, người ta ví kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội khó hơn kỳ thi đại học do đó, gia đình tôi cùng con đứng ngồi không yên mong chờ, thời gian diễn ra kỳ thi cũng không còn nhiều. Mặt khác, hiện nay nhiều tỉnh cũng chỉ thi ba môn nên tôi hi vọng Hà Nội cũng vậy”, chị Ngọc chia sẻ thêm.

Học sinh mong giảm áp lực

Để dành một tấm vé vào trường THPT công lập của Hà Nội ngay từ cuối lớp 7 nữ sinh Nguyễn Lan Phương, học sinh lớp 9 Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã lên mục tiêu cho bản thân thi sẽ thi vào một trường chuyên và một trường công lập ở Hà Nội. Do đó, để giảm gánh nặng cũng như áp lực trong giai đoạn nước rút, Lan Phương mong Sở GD&ĐT sẽ không thi môn thứ 4.

Lan Phương nói: “Em và rất nhiều bạn cùng lớp không muốn thi thêm môn thứ 4, thêm một môn là chúng em thêm một áp lực. Thời gian từ nay đến kỳ thi không còn nhiều, chúng em muốn tập trung toàn lực để học.

Cũng giống như Lan Phương, Nguyễn Thu Hương chia sẻ: “Để dành cơ hội vào Trường THPT Yên Hoà, trung bình mỗi môn thi, em phải đạt từ 8,5 - 9 điểm. Nếu môn thứ 4 rơi vào sở đoản của em thì ba môn còn lại em dẫu cao cũng bị kéo xuống. Do vậy em mong rằng Sở GD&ĐT sẽ không thi môn thứ 4”.

Thu Hương cho biết thêm, ngoài thời gian học trên lớp mỗi ngày nữ sinh cùng các bạn còn đi học thêm, tối còn ôn bài rất muộn. “Do vậy, công bố sớm phương án thi và các bạn sẽ tập trung ôn tập”, Thu Hương nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.