Phụ huynh Hàn đắm đuối vì con

GD&TĐ - Cuộc đua cho con cái học thêm để vào được những trường tốt nhất đang ngốn sạch thu nhập tháng của hầu hết phụ huynh Hàn Quốc, họ thậm chí không còn dành dụm được cho lúc tuổi già.

Phụ huynh Hàn đắm đuối vì con

Hai vợ chồng ông Kim đều có việc làm và thu nhập hàng tháng là 4 triệu won (3.635 USD). Nhưng Kim, nhân viên một công ty viễn thông 48 tuổi, cho biết, gần một nửa khoản tiền đó là dành cho con gái lớn luyện thi đại học. Đứa thứ hai chuẩn bị thi vào THPT và tiền cho học thêm thậm chí còn nhiều hơn.

“Làm sao tôi có thể đi ngược lại xu thế này?” – Kim chia sẻ - “Năm nay tôi sẽ thêm gánh nặng học phí trên vai nếu con gái vào đại học, không biết gánh nặng học phí sẽ đè nặng tới bao giờ”.

Park Hyeon-mi, một bà mẹ có con học THPT sống tại quận Gangnam, quận tập trung người giàu ở phía Nam Seoul, cũng có suy nghĩ tương tự: Những phụ huynh thu nhập chỉ bằng lương luôn mang nỗi lo tài khoản ở mức báo động đỏ bởi một khi con học vào THPT, chi tiêu cho học phí tăng tới mức kinh khủng.

“Có rất nhiều bà mẹ đã phải rời khỏi nhà tìm công việc bán thời gian trang trải tiền học thêm cho con” – Park nói – “Dành dụm cho lúc nghỉ hưu có vẻ là chuyện quá xa vời”.

Theo một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu hưu trí thuộc Công ty bảo hiểm Samsung, những người được hỏi trong độ tuổi 40 và 50 đã lựa chọn chi tiêu giáo dục cho con là ưu tiên hàng đầu trong “rổ” chi tiêu hộ gia đình.

Trong 2.300 người lớn được khảo sát tại Seoul và các đô thị lớn khác, 53% người được hỏi trong độ tuổi 40 trả lời rằng chi tiêu cho GD là khoản lớn nhất; tiếp theo là trả nợ (20,4%), mua nhà và chuẩn bị cho hôn nhân con cái (8,5%) và hỗ trợ tài chính cho bố mẹ (6,8%). Tiết kiệm cho lúc nghỉ hưu chỉ là mối ưu tiên của khoảng 6,2% số người được hỏi trong độ tuổi 40.

“Giờ đây rất khó để có được một công việc trong một tập đoàn, thậm chí dù tốt nghiệp ở một trường đại học hàng đầu” – Yeong-seon, 47 tuổi, sống tại quận Seocho, Nam Seoul – “Tôi đầu tư học thêm cho con với hy vọng nó sẽ đỗ một trường danh tiếng và sau này kiếm được việc lương cao”.

Tại Yongin, Gyeonggi, một phụ huynh 48 tuổi tên Cho cho biết, gia đình cô phải chuyển ra khu ngoại ô để dành tiền học thêm cho cậu con trai. Ngoài học Toán và Tiếng Anh của 1 gia sư, cậu bé phải học thêm tiếng Hàn và một số mon xã hội tại một trung tâm dạy thêm. Riêng tiền học cho cậu bé này đã ngốn gần 2 triệu won mỗi tháng. Tiền học thêm cho 2 con trai của Cho, đứa thứ hai đang chuẩn bị lên lớp 11, là khoảng 3 triệu won/tháng.

“Tiền lương của chồng tôi chỉ đủ đóng học, vì thế tôi cũng phải tìm việc” – Cho nói – “Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện dành dụm cho tuổi hưu, phải ưu tiên cho con cái trước”.

Trong xã hội Hàn Quốc đang già hóa nhanh chóng, các chuyên gia cảnh báo ngày càng nhiều phụ huynh chi quá tay cho con cái, vì thế mà không có sự chuẩn bị cần thiết cho lúc nghỉ hưu. Cuộc chạy đua của các phụ huynh cho con vào các trường ĐH danh tiếng, lót đường vào những tập đoàn kinh tế hàng đầu, đã khiến nhiều người trong độ tuổi 40 và 50 bỏ qua dành dụm tài chính cho lúc nghỉ hưu.

(Theo koreajoongangdaily)

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ