Phóng viên Indonesia: ‘Việt Nam sẽ thắng Oman, Trung Quốc xuống cuối bảng B’

GD&TĐ - Theo nhà báo Kresna Murti Bayu Aji, tuyển Việt Nam có thể đánh bại Oman nhờ lợi thế sân nhà, trong khi Trung Quốc có nguy cơ để thua cả hai trận tiếp theo.

Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Oman tại Mỹ Đình vào ngày 24/3 tới.
Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Oman tại Mỹ Đình vào ngày 24/3 tới.

Sau chiến thắng trước Trung Quốc, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục có điểm trước Oman vào ngày 24/3 tại Mỹ Đình trước khi làm khách của Nhật Bản vào cuối tháng 3.

Nhà báo Kresna Murti Bayu Aji (Indonesia) đánh giá thầy trò HLV Park Hang Seo có cơ hội đánh bại Oman ở lượt trận tới. Cây viết người Indonesia chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Cửa giành chiến thắng trước Oman đang rộng mở cho Việt Nam. Ngoài lợi thế được chơi trên sân nhà, Việt Nam chỉ phải chạm trán một Oman sẽ ưu tiên sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong trận cầu tới.

Động lực của tuyển Việt Nam đã tăng lên rất nhiều sau chiến thắng trước Trung Quốc. Ngoài ra, họ cũng muốn thể hiện bản thân sau khi chứng kiến đàn em U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 cách đây không lâu.

Trong khi đó, Trung Quốc đứng trước nguy cơ cao tụt xuống vị trí bét bảng B. Họ sẽ không dễ gì giành được điểm số trước Ả Rập Xê Út và Oman. Tất nhiên điều kiện đủ phải là việc Việt Nam giành được 1 chiến thắng hoặc hòa 2 trận cầu tới".

Phóng viên người Indonesia cho rằng, HLV Park Hang Seo nên trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ  trận đấu tới đây với Oman:

"HLV Park Hang Seo nên thay đổi so với trận gặp Trung Quốc. Oman khác nhiều Trung Quốc. Ngoài ra việc thay đổi này cũng phù hợp với hoàn cảnh nhân sự hiện tại, khi tuyển Việt Nam vắng một số cầu thủ quan trọng.

Dẫu vậy, mọi thứ vẫn nằm ở quyết định của HLV Park Hang Seo. Nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ để giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu.

Đây là điều giống với cách HLV Shin Tae-yong đã và đang làm. Tôi thấy được khát khao nơi các cầu thủ trẻ lớn hơn nhiều so với những người đàn anh.

"Tuyển Việt Nam cần cải thiện nhiều ở khâu phòng ngự khi chạm mặt Oman ở trận cầu tới. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã dẫn trước nhưng rốt cuộc họ lại để thua 1-3 Oman.

Tôi có niềm tin rằng Quang Hải sẽ là sự khác biệt của tuyển Việt Nam ở trận gặp Oman. Cậu ấy luôn là cầu thủ rất chăm chỉ. Khi thi đấu, sự biến ảo của Quang Hải thường xuyên gây ra nhiều nỗi lo cho đối thủ.

Gần đây tôi còn nghe được tin Quang Hải muốn ra nước ngoài thi đấu. Đó thực sự là điều rất tốt với cậu ấy", phóng viên người Indonesia nói thêm.

Nhận định về phong độ các đội tuyển và những gì có thể xảy ra trước khi lượt đấu khởi tranh, AFC cho rằng Trung Quốc là những người đang tỏ ra lo lắng nhất. Sau trận thua bẽ mặt trước Việt Nam, bóng đá Trung Quốc đã rơi vào khủng hoảng và sẽ không ngạc nhiên nếu đội tuyển nước này sẽ kết thúc chiến dịch vòng loại với vị trí cuối cùng.

"Chiến thắng duy nhất của Trung Quốc đến lúc này là trước Việt Nam ở lượt đấu thứ ba nhưng họ cũng để thua trước chính Việt Nam ở lần tái đấu mới đây", trang chủ AFC viết: "Đó thực sự là thất bại đau đớn và đoàn quân của HLV Li Xiaopeng đang đối mặt với nguy cơ thua nốt cả hai trận cuối cùng và đứng bét bảng".

Nhận xét về đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Á khẳng định thầy trò HLV Park Hang Seo đã để lại dấu ấn đậm nét trong lần đầu tiên góp mặt ở sân khấu đẳng cấp này:

"Những bàn thắng của Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức đã mang về thắng lợi lịch sử cho những Chiến Binh Sao Vàng trước Trung Quốc ngay trên sân nhà Mỹ Đình. HLV Park Hang Seo và các học trò đang tràn trề niềm tin rằng họ có thể làm được một điều gì đó trước Oman trước khi khép lại hành trình của mình bằng chuyến làm khách của Nhật Bản".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24/3 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là trận đấu sân nhà cuối cùng trên sân nhà của Quang Hải và đồng đội tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo sẽ bán vé bóng đá xem trận đấu Việt Nam-Oman thông qua hình thức trực tiếp, thay vì chỉ mở bán trực tuyến như trước.

Cụ thể, VFF bắt đầu bán vé trực tiếp từ ngày 20/3 đến 24/3/2022 trong khung giờ từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày tại cổng số 1 của VFF trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), cách sân Mỹ Đình khoảng 500m.

Người hâm mộ muốn tới sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam cần tiêm ít nhất 2 mũi vaccine theo quy định của Bộ Y tế nhưng không cần xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, VFF vẫn khuyến cáo khán giả nên xét nghiệm Covid-19 trước khi tới sân. Người hâm mộ không được vào sân trong trường hợp có các biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như ho, sốt, khó thở, rát họng…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ